Giá tiêu hôm nay 14/4: Việt Nam đã nhập bao nhiêu tấn hạt tiêu, nước nào đứng số 1 "ăn" hồ tiêu Việt?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá tiêu hôm nay 14/4 tại các vùng trồng tiêu quan trọng không đổi, thị trường giao dịch trầm lắng. Trong quý 1/2021, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hạt tiêu số 1 của Việt Nam, đạt 13.933 tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, 3 tháng đầu năm nước này đã nhập 11.506 tấn tiêu của Việt Nam.
 


Giá tiêu trong nước trầm lắng

Theo ghi nhận của PV, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu tiếp tục trầm lắng. Giá tiêu cao nhất hiện nay ghi nhận được tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), được thu mua ở mức 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước duy trì ổn định ở mức 73.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu đạt bình quân 72.000 đồng/kg.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, giá tiêu tại thị trường trong nước tăng đột biến trong tháng 3. Tính chung quý I/2020, giá tiêu trong nước biến động tăng với mức tăng từ 16.000 – 18.500 đồng/kg. Nguyên nhân giá hạt tiêu tăng do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu có khởi sắc.


 

Nông dân Đắk Lắk đang bước vào cuối vụ thu hoạch tiêu. Ảnh: Duy Hậu
Nông dân Đắk Lắk đang bước vào cuối vụ thu hoạch tiêu. Ảnh: Duy Hậu


Một số chuyên gia cũng nhận định, nếu giá tiêu vẫn neo trên mốc 70.000 đồng/kg như hiện nay thì thị trường có thể sẽ biến động trong cuối tháng 4. Đó cũng là thời điểm bà con nông dân kết thúc vụ thu hoạch tiêu, sản lượng tiêu sẽ dồi dào hơn so với đầu vụ.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) ước tính, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm nay chỉ đạt khoảng 170.000 - 180.000 tấn, giảm 25 - 30% so nhiều vùng trồng tiêu mất mùa, giảm năng suất, chết do dịch bệnh...

 

Mỹ đứng số 1 về nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam

Cũng theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trên thị trường xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2021 Việt Nam đã xuất khẩu được 61.621 tấn, trị giá đạt 180 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm 23,4% nhưng kim ngạch tăng 2,2%.

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, lượng nhập khẩu đạt 13.933 tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc nhập 11.506 tấn tiêu từ Việt Nam, giảm 2,9%.

 

Sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm nay chỉ đạt khoảng 170.000 - 180.000 tấn. Ảnh: T.L
Sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm nay chỉ đạt khoảng 170.000 - 180.000 tấn. Ảnh: T.L


Một số thị trường có lượng nhập khẩu tiêu từ Việt Nam tăng như Ả Rập, Hà Lan, Anh, Ireland, Canada,… Trong khi, một số thị trường lại giảm nhập khẩu như Pakistan, Ấn Độ, Đức, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc,…

Đứng đầu nhập khẩu tiêu trắng của nước ta là Hà Lan, Mỹ, Đức và Trung Quốc. Theo VPA, Olam vươn lên trở thành doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu trong 3 tháng đầu năm 2021, với lượng xuất khẩu đạt 4.896 tấn, tuy nhiên so với cùng kỳ giảm 6%. Được biết, Olam là tập đoàn kinh doanh nông sản và thực phẩm hàng đầu thế giới, trụ sở tại Singapore. Từ năm 2004, Olam bắt đầu thu mua hồ tiêu của Việt Nam để xuất khẩu.

Tiếp theo là Nedspice, xuất khẩu đạt 4.731 tấn, tăng 19,4%; Trân Châu xuất khẩu 4.019 tấn, giảm 54,3%. Một số doanh nghiệp có lượng xuất khẩu tăng như Liên Thành, Gia vị Sơn Hà, Intimex Group, Harris Freeman, Unispice, Expo Commodities.

Xuất khẩu nhiều tiêu trắng nhất hiện nay là các doanh nghiệp: Nedspice, Olam, Phúc Lợi, Liên Thành, Trân Châu, Phúc Sinh, Phúc Thịnh,… Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu hiện đạt khoảng 5.330 USD/tấn.
Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu tấn hạt tiêu?

Mặc dù là quốc gia chiếm tới gần 60% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu toàn cầu (năm 2020), song hàng năm Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng hạt tiêu nhất định.

Theo thống kê sơ bộ của VPA, trong quý 1/2021, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu 8.143 tấn hạt tiêu từ một số thị trường. Trong đó, nhập khẩu tiêu đen 5.731 tấn, tiêu trắng 2.412 tấn. So với cùng kỳ năm 2020, lượng nhập khẩu tăng 5,8%.

Indonesia và Brazil là 2 quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất vào Việt Nam, chiếm 81,8% tổng lượng nhập khẩu. Đáng chú ý là lượng nhập khẩu hồ tiêu chính ngạch từ Campuchia tăng tới 238,5%, đạt 606 tấn.

Olam là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất, song doanh nghiệp này cũng nhập khẩu nhiều hạt tiêu nhất trong quý 1, đạt 3.155 tấn, chiếm 38,8% tổng lượng nhập khẩu và so cùng kỳ tăng 7,3%.

Tiếp theo là Harris Freeman nhập khẩu 820 tấn, giảm 21,5%. Gia vị Sơn Hà nhập khẩu lớn thứ 3 và có lượng nhập khẩu tăng đột biến 286,8% đạt 789 tấn.

Hiện, Indonesia đang là nhà cung cấp tiêu trắng lớn nhất cho Việt Nam với 2.403 tấn, chiếm 99,6% tổng lượng nhập khẩu tiêu trắng của Việt Nam.



https://danviet.vn/gia-tieu-hom-nay-14-4-viet-nam-da-nhap-bao-nhieu-tan-hat-tieu-nuoc-nao-dung-so-1-an-ho-tieu-viet-20210413121026107.htm

Theo Thiên Ngân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.