Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện, góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 5-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện, góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 22 điểm cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tham dự Hội nghị có Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị phản biện, góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Ảnh. Đinh Yến
Toàn cảnh Hội nghị phản biện, góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Ảnh: Đinh Yến

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai nêu: Ngày 16-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Việc làm và có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện Luật Việc làm 2013 đã bộc lộ một số bất cập, một số quy định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nhất là sự chuyển đổi sang nền kinh tế số; chưa đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan (Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội…). Cùng với đó, một số quy định của Luật Việc làm năm 2013 chưa bảo đảm phù hợp với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Vì vậy, tại hội nghị, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), trọng tâm là cần bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi. Cùng với đó, ở Chương VII, gồm 7 mục, 27 Điều nên bổ sung chính sách hỗ trợ thanh niên như vấn đề làm thêm của học sinh, sinh viên. Các quy định về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, chính sách hỗ trợ cụ thể tham gia thị trường lao động cho các đối tượng yếu thế, đặc thù.

Về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tại Luật Việc làm hiện hành, đối tượng tham gia chưa bao phủ hết các đối tượng có quan hệ lao động, vì thế một số quy định về BHTN cần được sửa đổi, bổ sung, ngoài hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động nên bổ sung các chế độ mang tính chủ động, phòng ngừa, hạn chế thất nghiệp; mở rộng đối tượng tham gia BHTN. Cần quy định rõ điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; chế độ hỗ trợ học nghề chú trọng đào tạo, phát triển hoặc nâng cao trình độ kỹ năng nghề...cho người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung góp ý về xây dựng thêm 4 nhóm chính sách mới như: Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, thống nhất, có sự quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước; hoàn thiện chính sách BHTN hướng tới là công cụ quản trị thị trường lao động; phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững…

ĐINH YẾN 

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null