Gia Lai: Thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Ch tch y ban MTTQ Vit Nam tnh Gia Lai làm trưng đoàn đã đi thăm và chúc mng các cơ s Công giáo, Tin lành trên đa bàn thị xã An Khê nhân dp l Phc sinh năm 2024.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ An Khê, Chi hội Tin lành An Khê.

Đoàn công tác thăm và chúc mừng lễ Phục sinh tại Giáo xứ An Khê. Ảnh: Ngọc Anh

Đoàn công tác thăm và chúc mừng lễ Phục sinh tại Giáo xứ An Khê. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đã gửi lời chúc mừng đến Giáo xứ, Chi hội Tin lành, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ đón một mùa lễ Phục sinh năm 2024 an lành, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đi thăm và chúc mừng Giáo xứ Phú Bổn và Chi hội Tin lành Phú Bổn (thị xã Ayun Pa); Giáo xứ Ia Hlốp, Chi hội Tin lành Plei Tốt (huyện Chư Sê) nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.

*Sáng cùng ngày, đoàn công tác do ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Phục sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum; Ban Đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai (Hội thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam). Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh.

Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai (bìa phải) thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Phước Đặng

Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai (bìa phải) thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Phước Đặng

Tại các nơi đến thăm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của các vị chức sắc; trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh đến các tổ chức tôn giáo và chúc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đạo Công giáo và Tin lành, đón một mùa Phục sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, ông cũng bày tỏ ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo; tham gia cùng với chính quyền trong công tác từ thiện xã hội, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Trong không khí vui tươi, phấn khởi. Thay mặt các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã quan tâm, chung vui với đồng bào có đạo trong dịp lễ Phục sinh và khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ chấp hành tốt quy định của pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.