Gia Lai: Tăng cường phòng chống bệnh cúm gia cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 730/KH-UBND về phòng chống bệnh cúm gia cầm (CGC) giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh. 
Theo Kế hoạch này, tỉnh Gia Lai đề ra các mục tiêu trọng tâm là kiểm soát khống chế không để dịch bệnh CGC xảy ra và lây lan trên diện rộng, chủ động giám sát và phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng chống; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh, góp phần giảm thiểu tiêu cực CGC đối với sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để lây lan ra diện rộng. Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới xâm nhiễm vào và lây lan rộng, góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh CGC ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H7 và H5)...
Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai gồm phân vùng để có cơ sở kiểm soát hiệu quả dịch bệnh CGC, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, tiêm vắc xin phòng bệnh, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, quản lý và kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống, kiểm soát giết mổ gia cầm, kiểm soát ấp nở gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng vùng và chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh CGC, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. 
 Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch cúm cho đàn gia cầm. Ảnh: Lương Thanh
Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch cúm cho đàn gia cầm. Ảnh: Lương Thanh
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình dịch bệnh từng vùng, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật hàng năm trên địa bàn tỉnh. Hàng năm phối hợp với các địa phương đánh giá phân loại vùng nguy cơ nhiễm cúm gia cầm của từng huyện, thị xã, thành phố và có thông báo văn bản để các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Hướng dẫn xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. Hướng dẫn các địa phương tăng cường tuyên truyền và áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn theo quy định VietGAP và thực hiện công tác phòng chống dịch CGC, phối hợp thực hiện điều tra ổ dịch khi có dịch xảy ra; phổ biến kiến thức an toàn sinh học cho các cơ sở chăn nuôi,  hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học; kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh con  giống gia cầm,nhất là đối với cơ sở ấp trứng gia cầm. 
Cục Quản lý thị trường Gia Lai phối hợp với lực lượng thú y, Công an, Thanh tra Giao thông... đấu tranh xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch của địa phương và phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị và người chăn nuôi để có cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh CGC. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức hướng dẫn các cơ sở và vùng sản xuất  gia cầm an toàn dịch bệnh... Các doanh nghiệp và người chăn nuôi thực hiện đúng các quy định pháp luật về chăn nuôi, thú y phòng chống dịch bệnh, cũng như chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương...  
Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.