Gia Lai quan tâm hỗ trợ nguồn tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền các địa phương đã quan tâm bố trí, điều chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh. Nguồn vốn này đã góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ia Pa là một trong những huyện nghèo của tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Ông Võ Anh Tuấn-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trong việc triển khai cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đúng đối tượng nên đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi “tín dụng đen” ở nông thôn. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân hàng năm từ 5% trở lên”.
 Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình chị Ksor Hvoak (thôn Hlil 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã có điều kiện đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: S.C
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình chị Ksor Hvoak (thôn Hlil 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã có điều kiện đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: S.C
Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn của trung ương và tỉnh, hàng năm, UBND huyện Ia Pa đã bố trí 1 tỷ đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Là hộ cận nghèo được vay vốn, chị Ksor Hvoak (thôn Hlil 1, xã Ia Ma Rơn) cho biết: “Gia đình tôi được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng để nuôi bò sinh sản. Tôi thấy vay vốn ngân hàng rất thuận tiện, lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ của gia đình nên không phải đi vay mượn bên ngoài”. 
Ông Trần Ánh Tôn-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Pa-cho hay: “Hiện nay, Ia Pa là địa phương có nguồn vốn ngân sách ủy thác cao nhất tỉnh. Trong năm 2020, huyện tiếp tục bố trí chuyển nguồn vốn ngân sách 1 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn địa phương ủy thác cho Ngân hàng lên hơn 6 tỷ đồng”. Cũng theo ông Tôn, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Pa đã giải ngân cho 7.391 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 221 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm 2019 của Phòng Giao dịch đạt 264 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014.
Theo ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh: “Nhu cầu vốn trong dân rất lớn, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của tỉnh giảm 3% nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng lên, chiếm 10,09%. Để đáp ứng yêu cầu nâng mức cho vay, mở rộng cho vay thì quy mô nguồn vốn phải gia tăng. Do vậy, nguồn vốn ủy thác của địa phương là rất cần thiết trong việc tạo nguồn đối ứng để lấy vốn Trung ương về”. Cũng theo ông Chí, trong năm 2019, tín dụng CSXH tăng trưởng hơn 9%, tương đương con số 400 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 4.584,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Chính phủ, Ngân hàng CSXH Việt Nam rất quan tâm khi ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho Gia Lai, góp phần đưa Chi nhánh đứng thứ 7 trên toàn quốc về quy mô dư nợ.
Ngày 8-1-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 68/UBND-KTTH về việc triển khai Kết luận số 869-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kế hoạch số 723/KH-UBND của UBND tỉnh, hàng năm đưa vào dự toán ngân sách nội dung chi ủy thác qua Ngân hàng CSXH. Đối với Sở Tài chính, khi lập dự toán ngân sách năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm hoặc 5 năm thì chủ động cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho Ngân hàng CSXH để mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: “Hàng năm, ngành Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển cho Ngân hàng CSXH tỉnh. Hơn hết, chúng tôi đã xác định rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của nguồn vốn ngân sách ủy thác cho ngân hàng nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân, giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Trong năm nay, Sở đã thực hiện ký kết ủy thác 20 tỷ đồng cho Ngân hàng CSXH tỉnh, nâng tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác lên hơn 157 tỷ đồng”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null