Gia Lai: Kỷ yếu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thường trực Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo biên soạn “Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai (1930-1975)”. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh, cùng tập thể tập thể ban biên soạn và thường trực Tỉnh hội...
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.N
Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ các ban ngành chức năng của tỉnh và cấp huyện, Hội cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai tổ chức biên soạn “Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai (1930-1975)”. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ và chính quyền tay sai, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước,  tỉnh Gia Lai được công nhận 7.325 người là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và được tặng kỷ niệm chương.  Đến nay, số còn sống khoảng hơn 2.230 người, trong đó có hơn 2.000 người được hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
Trong quá trình xây dựng kỷ yếu, ngoài các tư liệu lịch sử, hồi ký của cá nhân,  ban biên soạn đã chọn lọc sử dụng 50 bài viết của nhiều tác giả được in, phát hành trên các ấn phẩm sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương… Nội dung chính kỷ yếu gồm phần các chiến sỹ cách mạng hoạt động ở Gia Lai từ 1930-1945 bị địch bắt tù đày, các chiến sỹ bị địch bắt giam ở các tỉnh khác sau đó về hoạt động tại địa bàn Gia Lai, các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước Gia Lai bị địch bắt tù đày trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 1946-1975 đã được chính phủ tặng kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày), cùng nội dung về cuộc đấu tranh trong tù kiên trung bất khuất để giữ vững khí tiết cách mạng và đòi quyền sống… Bên cạnh đó, kỷ yếu còn đề cập về quá trình hình thành và hoạt động tổ chức Hội Cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai (20-2-1995) đến nay, tổ chức của hội cấp tỉnh đến cấp huyện. 
Đại biểu phát biểu đóng góp vào nội dung. Ảnh: T.N
Đại biểu phát biểu đóng góp vào nội dung. Ảnh: T.N
Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và bổ sung liên quan về thuật ngữ, tên gọi, địa danh, một số cứ liệu lịch sử, danh sách Hội Cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai qua các thời kỳ, cùng tư liệu hình ảnh minh họa, các yêu cầu liên quan về nội dung và hình thức trình bày...
Kết luận tại hội thảo, ông Trần Minh Sơn-Chủ tịch hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Việc xây dựng Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai 1930-1975 là công tác truyền thống trọng tâm, cấp bách của Hội đối với bạn tù, người đang sống và người đã khuất, đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, góp phần cho việc bồi dưỡng truyền thống lịch sử cách mạng tỉnh nhà, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau hội thảo, ban biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung đã đóng góp, cũng như tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để in ấn, phát hành vào cuối năm 2019”. 
                                                                              THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null