Gia Lai: Hội thảo xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai đề tài “Thực trạng và giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai” (mã số KHGL-03-21).

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa và Ia Pa, Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê và Ayun Pa.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh chủ trì hội thảo khoa học. Ảnh: P.L
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh chủ trì hội thảo khoa học. Ảnh: P.L

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cho biết: Sau gần 40 năm triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, diện mạo kinh tế-xã hội ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã có những khởi sắc quan trọng, đời sống của các tầng lớp Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện theo hướng tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đạt được những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề đã được nhóm nghiên cứu xây dựng, các đại biểu tham gia hội thảo đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung: Đánh giá, góp ý những vấn đề cụ thể theo từng nội dung của 4 chuyên đề. Qua kết quả thực tế triển khai xây dựng mô hình, đề nghị các đại biểu quan tâm làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, kinh nghiệm rút ra; đồng thời có ý kiến đề xuất nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh cho phù hợp (bao gồm quy mô, địa điểm, tiêu chuẩn các xã để triển khai xây dựng mô hình). Các ý kiến của đại biểu là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thiện đề án về tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai” được triển khai từ đầu năm 2022 đến hết tháng 6-2024, gồm 14 chuyên đề. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất và hoàn chỉnh 10 chuyên đề: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên lý cơ bản của công tác tuyên truyền. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về công tác tuyên truyền và xây dựng lực lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở. Những yếu tố khách quan tác động đến công tác tuyên truyền miệng và hoạt động lực lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những yếu tố chủ quan, nội tại tác động đến công tác tuyên truyền miệng và hoạt động lực lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

Quang cảnh hội thảo khoa học lần thứ hai. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội thảo khoa học lần thứ hai. Ảnh: P.L

Tại Hội thảo khoa học lần thứ hai, các đại biểu đã trao đổi về bố cục, nội dung của 4 chuyên đề (từ chuyên đề 11 đến chuyên đề 14): Xác định bộ tiêu chí, khung tổ chức, tiêu chuẩn, số lượng thành viên để triển khai xây dựng mô hình, lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Đánh giá, báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức xây dựng, thực hiện mô hình lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở 8 xã, phường. Đề án tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; quy chế tổ chức và hoạt động lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Từ ý kiến của các đại biểu tham gia hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị nhóm nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu, bổ sung để hoàn chỉnh các chuyên đề để triển khai các phần việc tiếp theo nhằm hoàn thiện đề tài đúng thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

null