Gia Lai: Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2022. Đồng chí Tống Thới Mốc-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy các đơn vị: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; đại diện các cơ quan, văn phòng, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong quý III-2022, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục có sự đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các sự kiện thời sự-chính trị-kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh được phản ánh khá toàn diện với nhiều tin, bài chất lượng. Nhiều vấn đề mới, vấn đề bất cập được các cơ quan báo chí phát hiện, thông tin, giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng nắm bắt và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí quý III. Ảnh: Anh Huy
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí quý III. Ảnh: Anh Huy

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác quản lý phóng viên, chỉ đạo phóng viên bám ngành, lĩnh vực, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh để thông tin tuyên truyền kịp thời. Trong quý III, Báo Gia Lai tuyên truyền trung bình 1.300 tin, bài, ảnh, phóng sự, clip trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Đài Phát thanh-Truyền hình đã thực hiện gần 6.700 giờ phát thanh và 42.300 giờ truyền hình trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến địa bàn tỉnh.

Hội Nhà báo tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong hội viên, phóng viên về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; thường xuyên chỉ đạo các chi hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phóng viên, nhà báo sáng tác và quảng bá những tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn.

Các cơ quan báo chí Trung ương, ngành tiếp tục đồng hành trong tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp có 15 nội dung đề nghị gửi các ngành, địa phương quan tâm phản hồi, làm rõ thông tin báo chí phản ánh để tạo sự đồng thuận, thống nhất đối với các vấn đề, lĩnh vực được dư luận, Nhân dân quan tâm. Hầu hết các nội dung đề xuất, kiến nghị đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành liên quan phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là tình trạng một số phóng viên, cộng tác viên chỉ chú trọng viết tin, bài phản ánh tiêu cực, hạn chế, không đề cập các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh và các địa phương, đơn vị; chưa có nhiều bài viết đi sâu phân tích các giải pháp và nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước và các ngày lễ lớn; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2022. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phản ánh các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân...

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông đã thông tin về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh thông tin một số tình hình hoạt động của Hội và Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh thời gian qua.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại diện các cơ quan báo chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các buổi giao ban, họp báo...

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải đáp thắc mắc của đại diện một số cơ quan báo chí và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, các phóng viên đã đồng hành cùng tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực thời gian qua. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới hơn nữa cả về nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nhà báo cần tập hợp hội viên, nhất là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan thường trú, tác nghiệp tại Gia Lai vào sinh hoạt nghiệp vụ theo quy định. Sở Thông tin-Truyền thông tăng cường công tác quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng thời gian đến, các cơ quan báo chí và các sở, ngành, địa phương ngày càng gắn kết, thấu hiểu hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.