Gia Lai: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4-2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy đến 17 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy với hơn 1.600 đại biểu tham dự.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI (đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh); đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị/Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh thông tin chuyên đề “Phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở Gia Lai: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Ngoài nguồn năng lượng từ thủy điện, Gia Lai có tiềm năng khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó đã có 88 dự án năng lượng tái tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch với tổng quy mô công suất 4.347,89 MW. Các dự án năng lượng tái tạo được nghiên cứu bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành khai thác trên địa bàn tỉnh đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để khắc phục những vấn đề đặt ra và tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới, tỉnh xác định 5 nhóm giải pháp chung, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển ngành năng lượng tái tạo; xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng tái tạo; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng tái tạo; phát triển khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo; thực thi chính sách về đất đai và bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Giám đốc Trung tâm công tác tuyên giáo Trần Đức Hùng thông tin chuyên đề “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”. Nội dung chuyên đề làm rõ quá trình tổ chức và kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật;... Theo đó, việc triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật được triển khai dưới nhiều hình thức. Đến hết ngày 2-4-2023 đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất... Tại Gia Lai đã có 51.644 lượt ý kiến, trong đó ý kiến có nội dung tham gia góp ý 447 ý kiến; các ý kiến còn lại thống nhất dự thảo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 9-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo nội dung Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 23-3-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công tác phòng-chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... Bên cạnh đó, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5); 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); 91 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24-5)...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; Giải báo chí toàn quốc phòng-chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất (Giải Diên Hồng)...

Có thể bạn quan tâm

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

null