Gia Lai đối diện với nguy cơ hạn hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có những cơn mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn, phân bố không. Nhiều giếng nước đã cạn khô, mực nước các ao, hồ chứa, đập thủy lợi đang giảm dần... Nhiều hộ dân phải túc trực ngày đêm vét từng giọt nước để cứu cho cây trồng.

Mực nước đang xuống thấp

Để có nước tưới cho vườn cà phê hơn 1 ha của mình, ngay từ đầu mùa khô, anh Vũ Trọng Thành (thôn Tàu Lá, xã Ia Roong, huyện Chư Pưh) đã bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê người cảo lại giếng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giếng gần như đã cạn, không đủ để tưới, anh Thành phải đi thuê giếng của người khác để cứu vườn cà phê.

“Thời điểm này năm trước, giếng này vẫn còn nước để tưới. Tuy nhiên, đến nay, giếng đã cạn, chỉ đủ nước sinh hoạt chứ không tưới được. Để có nước tưới cho vườn cà phê của mình, tôi phải thuê giếng nước của người khác để tưới với giá 50.000-100.000 đồng/tiếng đồng hồ nhưng cũng không biết kéo dài được bao lâu.”-anh Thành cho biết.

Nông dân xã Ia Phang, Ia Le, Ia Blứ, Ia Roong đang quay cuồng tìm nước tưới cho cây tiêu. Ảnh: Q.T
Nông dân xã Ia Phang, Ia Le, Ia Blứ, Ia Roong đang tất bật tìm nước tưới cho vườn hồ tiêu. Ảnh: Q.T

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh (làng Tao Lá, xã Ia Roong) cũng cho biết: Hiện tại, giếng nước sâu 25 m của gia đình cũng bị khô. Gia đình chị phải bỏ ra 1,5 triệu đồng thuê giếng để tưới cho 3,5 sào cà phê của mình.

Tại hồ Bàu Nai (đội 5, thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông), có gần chục máy bơm đang dí sát đáy hồ chắt chiu từng giọt nước còn lại để tưới cho chè, cà phê, tiêu. Hiện mực nước tại đây đang xuống thấp, chỉ còn đọng ở những chỗ trũng và mương chính, còn lại đã bị trơ đáy.

Mực nước ở nhiều ao,hồ, đập trên địa bàn đang xuống ở mức thấp. Ảnh: Q.T
Mực nước ở nhiều ao, hồ, đập đang xuống ở mức thấp. Ảnh: Q.T

Anh Lê Văn Chiến (Đội 5, thôn Ia Mua) đào một góc hồ để trữ nước tưới cho 5 sào cà phê. “Hơn một tháng nay, mực nước hồ ngày càng xuống, giờ thì đã cạn. Để tưới cho 5 sao cà phê của gia đình, tôi phải mất tới 3 ngày 2 đêm. Nếu trong thời gian tới, trời không mưa thì không biết lấy nước ở đâu ra để tưới cho vườn cà phê của gia đình”-anh Chiến lo lắng.

Anh Lê Văn Chiến (Đội 5, thôn Ia Mua) cố gắng chắt chìu từng giọt nước để để cứu vườn cà phê của mình. Ảnh: Q.T
Anh Lê Văn Chiến (Đội 5, thôn Ia Mua) chắt chiu từng giọt nước để cứu vườn cà phê của mình. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, cho biết: Trong tháng tư nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài thì có khả năng sẽ gây hạn cục bộ. Tại một số vùng cao ở các xã Ia Le, Ia Blứ... người dân tưới 5-6 giờ rồi nghỉ để chờ nước ngầm chảy ra.

Tại huyện Chư Sê, một số cánh đồng lúa ở các xã phía Bắc của huyện  như Bờ Ngoong, Bar Maih… cũng bắt đầu xảy ra thiếu nước. Trong khi đó, nguồn nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày ở một số nơi đang thiếu hụt, người dân phải vừa tưới vừa chờ nước.

Cần nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm

Để hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Theo ông Trần Xuân Khải-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT), thời gian qua, ngành Nông nghiệp và PTNT đã khuyến cáo người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chịu hạn tốt; tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh để tăng khả năng hút nước của rễ...Giải pháp được cho là mấu chốt để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nước như hiện nay là đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất, cụ thể là công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhỏ giọt.

Cần nhân rộng mô hình áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhỏ giọt trên cây trồng nhằm tăng năng suất, chất lượng. Ảnh: Q.T
Cần nhân rộng mô hình áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhỏ giọt trên cây trồng. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh vừa ban hành “Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước cho một số cây trồng cạn chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”. Trong đó, kế hoạch đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có hơn 21.280 ha cây trồng sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, trong đó cà phê 7.550 ha, tiêu 3.790 ha. Hiện toàn tỉnh hiện có 4.720 ha cây trồng sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, trong đó, cà phê có 830 ha, tiêu có 650 ha.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp các địa phương cũng đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp nhằm tránh hạn. Đồng thời, khuyến cáo người dân tăng cường trồng cây che bóng, ủ gốc cho vườn tiêu, cà phê để giảm thiểu thất thoát hơi nước. Mở rộng, nạo vét ao hồ để tích trữ nước...

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null