Gia Lai: Đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).

Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028) đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 7-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đức Thụy


Quan tâm phát triển đảng viên từ tổ chức công đoàn; tạo điều kiện để Công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn, củng cố tổ chức vững mạnh, nhất là phát triển tổ chức, đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân về vị trí, vai trò, sự cống hiến của công nhân, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các cấp Công đoàn và địa phương. Báo cáo chính trị trình đại hội cần phản ánh đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn 5 năm qua; khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Việc dự báo tình hình, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, công đoàn; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Công đoàn các cấp đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia ban chấp hành Công đoàn khóa mới phải đảm bảo điều kiện, tiêu kế thừa chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Công đoàn các cấp, cán bộ Công đoàn chuyên trách không đủ thời gian tái cử. Cấp ủy chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành cùng cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn; đồng thời, quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn các cấp chuẩn bị, tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoản Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, đăng ký công trình, sản phẩm thiết thực chào mừng đại hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với tình hình của từng ngành, địa phương, đơn vị và diễn biến dịch Covid-19.

Thời gian đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023; Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-7-2023; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI hoàn thành trước ngày 31-10-2023.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null