Gia Lai: Công sở, doanh nghiệp linh hoạt với tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 26-7, TP. Pleiku thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19. Rất nhanh chóng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp chế độ làm việc phù hợp với tình hình mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh, vừa duy trì tiến độ công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Làm việc trực tuyến, luân phiên

Ngay sau khi UBND TP. Pleiku quyết định thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg, BIDV Gia Lai lập tức triển khai giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 ở cấp độ 1. Theo đó, từ cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên được chia làm 3 nhóm thực hiện chế độ làm việc luân phiên. Ông Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-thông tin: “Từng nhóm luân phiên làm việc tại nhà một tuần. Ngoài các trường hợp F2 thực hiện cách ly theo quy định, đối với các trường hợp F3, chúng tôi cũng chủ động cho làm việc tại nhà và hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Khi làm việc tại nhà, cán bộ, nhân viên thực hiện giao dịch qua gmail, trao đổi thông tin qua các nhóm Zalo, áp dụng chữ ký điện tử… để thuận tiện hơn trong công việc”.

 Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của UBND TP. Pleiku và người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của UBND TP. Pleiku và người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh


Là thành viên nhóm đầu tiên làm việc tại nhà, anh Phạm Xuân Long-Chuyên viên Quản lý khách hàng (Phòng Khách hàng doanh nghiệp) chia sẻ: “Khi nhận được thông báo, tôi đã tranh thủ soạn những tài liệu cần thiết đem về, sẵn sàng làm việc tại nhà. Trong quá trình giải quyết công việc, dữ liệu cần thiết lưu trong máy tính ở cơ quan thì nhờ đồng nghiệp chuyển giúp. Tuy hơi tốn thời gian nhưng công việc vẫn trôi chảy, thuận tiện”.

Mặc dù không áp dụng hình thức làm việc luân phiên, song Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai khá linh hoạt trong thực hiện chế độ làm việc phù hợp với tình hình mới. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty-cho hay: “Công ty thực hiện nhiều đơn hàng in ấn như: vé số, báo in, sách giáo khoa... Do đó, số lượng lao động trực tiếp tại xưởng in vẫn phải làm việc 100% công suất. Nhưng với bộ phận hành chính, đặc biệt là người lớn tuổi, Công ty vẫn ưu tiên làm việc một buổi/ngày nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, làm việc trực tuyến là giải pháp phù hợp được nhiều cơ quan, đơn vị áp dụng. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: “Ngay sau khi áp dụng một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg, UBND thành phố giao Phòng Văn hóa-Thông tin hướng dẫn, triển khai cho các phòng, ban cũng như các xã, phường tăng cường làm việc, họp trực tuyến. Hiện tại, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ rất tốt. Các cuộc họp, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo thành phố với các xã, phường đều bằng hình thức trực tuyến qua thiết bị Polycom hoặc ứng dụng Gia Lai Emeeting; văn bản, hồ sơ công việc đều được chuyển qua hòm thư công vụ hay hệ thống quản lý văn bản điều hành. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đảm bảo phòng-chống dịch”.

Thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Người dân ghi lại thông tin trước khi vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Người dân khai báo thông tin cá nhân trước khi vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh


Cùng với làm việc trực tuyến, luân phiên thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân đến nộp hồ sơ, thủ tục hành chính ngoài đeo khẩu trang theo quy định phải khai báo thông tin cá nhân, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách trong lúc ngồi đợi và khi giao tiếp với giao dịch viên. Các giao dịch viên đều đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn trong suốt quá trình làm việc. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-chia sẻ: “Ngay khi xuất hiện ca F0 trên địa bàn, Bưu điện tỉnh đã xây dựng các phương án tổ chức làm việc đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Là nơi tiếp xúc với nhiều người dân nên chúng tôi chủ động áp dụng các biện pháp mà ngành chức năng khuyến cáo. Hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại tiếp xúc giữa các phòng ban chức năng trong đơn vị, tăng cường sử dụng công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, hội họp. Thường xuyên lau chùi, tẩy rửa, sát khuẩn các bề mặt mà cán bộ, người dân thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, bút, lan can…”.

Với BIDV Gia Lai, tại bộ phận giao dịch, khách hàng phải thực hiện rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt và quét mã QR khai báo y tế. Việc giao nhận hồ sơ tín dụng thực hiện bên ngoài hội sở, hạn chế tối đa lượt tiếp xúc. Hàng ngày, lãnh đạo cấp phòng báo cáo lịch trình di chuyển và tiếp xúc của nhân viên, nâng cao công tác quản lý trong mùa dịch. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chủ động dung dịch để phun khử khuẩn toàn bộ hội sở. Sắp tới, Chi nhánh sẽ đầu tư máy đo cảm biến thân nhiệt, hệ thống sát khuẩn tự động và lưu trữ mã QR nhằm tạo thuận lợi cho công tác truy vết khi có trường hợp liên quan dịch bệnh.

 BIDV Gia Lai thực hiện làm việc luân phiên nhằm đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh
BIDV Gia Lai thực hiện làm việc luân phiên nhằm đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh


Hiện tại, ngoại trừ UBND phường Tây Sơn phải thực hiện làm việc tại nhà thì các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố vẫn duy trì số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan. Việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế đều được chấp hành nghiêm túc. Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: “100% cán bộ, công chức của phường đang tập trung rà soát, truy vết. Tại cơ quan, tất cả đều đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 2 m và tránh tụ tập đông người. Cán bộ bán chuyên trách có thể làm việc tại nhà, luôn trong tâm thế sẵn sàng khi được điều động tham gia trong công tác phòng-chống dịch”.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố duy trì chế độ làm việc bình thường, thực hiện thông điệp 5K, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án làm việc phù hợp ứng với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh. Trên tinh thần đó, dù toàn thành phố đang được siết chặt hơn để đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19, nhưng tiến độ công việc của các cơ quan, đơn vị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được duy trì, thông suốt.

 

 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null