Gia Lai công bố văn bằng bảo hộ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai phối hợp UBND huyện Krông Pa, Chư Prông, Đak Pơ, Chư Sê tổ chức lễ công bố văn bằng bảo hộ và Hội thảo Quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương.

Trao văn bảng bảo hộ sản phẩm phở khô Gia Lai cho chủ sở hữu là Sở KH-CN tỉnh. Ảnh: Thiên Di
Sở KH-CN tiếp nhận văn bằng bảo hộ sản phẩm "Phở khô Gia Lai". Ảnh: Thiên Di

Dự buổi lễ có các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Ngân Sơn-Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN); Lê Công Nhường-Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định; Huỳnh Trung Kim-Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Kon Tum, Đặng Văn Tin-Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đak Nông; Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.


Theo báo cáo của Sở KH-CN, tỉnh Gia Lai hiện có 14 nhóm sản phẩm chủ lực, song mới có 7 văn bằng bảo hộ thương hiệu cộng đồng cho sản phẩm nông nghiệp, gồm: 2 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gạo Ba Chăm của huyện Mang Yang, Hồ tiêu Chư Sê và 5 nhãn hiệu chứng nhận: Rau An Khê-Gia Lai, Rau Đak Pơ, Phở khô Gia Lai, Gạo Ia Lâu-Chư Prông, Gạo Phú Thiện-Gia Lai và Bò Krông Pa-Gia Lai. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai các hoạt động để xác lập quyền sở hữu cho 4 nhãn hiệu chứng nhận: Khoai lang Lệ Cần-Đak Đoa, Chôm chôm Ia Grai, Chanh dây Gia Lai, Mật ong hoa cà phê Gia Lai và 1 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cà phê Gia Lai. Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất hàng hóa. Mặt khác, hoạt động này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thông cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, thúc đẩy cuộc chiến chống gian lận thương mại, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, thúc đẩy tiềm năng phát triển của các nguồn lực địa phương và nâng cao đời sống cộng đồng.

 Trao văn bằng bảo hộ sản phẩm gạo Ia Lâu-Gia Lai cho chủ sở hữu UBND huyện Chư Prông. Ảnh: Thiên Di
Lãnh đạo Bộ KH-CN và Sở KH-CN trao văn bằng bảo hộ sản phẩm gạo Ia Lâu-Gia Lai cho chủ sở hữu UBND huyện Chư Prông. Ảnh: Thiên Di


Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Nam Hải cho biết: Lễ công bố, trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hôm nay vừa là niềm vui, niềm vinh dự của cán bộ, người dân tỉnh Gia Lai nói chung và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương nói riêng; vừa khẳng định sự đóng góp đáng kể của ngành KH-CN vào tốc độ phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh. Đây là động lực để ngành dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai lên một bước tiến mới, chung sức cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra. Thời gian tới, Sở KH-CN sẽ luôn đồng hành cùng với UBND các địa phương của tỉnh để cùng nhau thúc đẩy các sản phẩm chủ lực địa phương được phát triển hiệu quả, bền vững và trở thành các sản phẩm đặc sản có thương hiệu mạnh trên thị trường trong, ngoài nước.

Dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ lần lượt trao văn bằng bảo hộ cho các sản phẩm: Hồ tiêu Chư Sê, Phở khô Gia Lai, Rau Đak Pơ, Gạo Ia Lâu-Chư Prông, Bò Krông Pa-Gia Lai cho chủ sở hữu là UBND tỉnh, Sở KH-CN và các huyện Đak Pơ, Chư Prông, Krông Pa.

Sản phẩm rau Đak Pơ trưng bày tại buổi lễ trao văn bằng bảo hộ. Ảnh: Thiên Di
Sản phẩm rau Đak Pơ trưng bày tại buổi lễ trao văn bằng bảo hộ. Ảnh: Thiên Di



Sau lễ công bố văn bằng, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức Hội thảo Quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương. Tại đây, các đại biểu đã trình bày những tham luận liên quan đến công tác quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương.

Bên lề lễ công bố văn bằng và hội thảo còn có hơn 50 gian hàng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của các địa phương trong tỉnh được mang đến trưng bày nhằm giới thiệu khách tham quan.

 

THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null