Gia Lai: 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-7 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Chủ trì hội nghị có các ông: Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028. Ảnh: Anh Huy

Đại diện lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028. Ảnh: Anh Huy

5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu và định hướng hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho Hội Cựu chiến binh tỉnh; chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ kinh phí, tài liệu và tạo điều kiện cần thiết khác cho Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Về phía Hội Cựu chiến binh các cấp, hàng năm đều phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật, đây cũng là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của hội viên gương mẫu và cơ sở Hội vững mạnh.

Các cấp Hội cử hội viên trung kiên tham gia các tổ tự quản an toàn giao thông; tham gia tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng yếu, các điểm đen về giao thông và tham gia chương trình cổng trường bình yên. Cùng với đó, xây dựng các mô hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như: “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”, “Cổng trường an toàn”, “Hội viên tự quản”, “Tổ cứu nạn”... Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân góp tiền lắp đặt điện chiếu sáng, lắp camera an ninh đường làng với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trao giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trao giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028 với 5 nội dung cụ thể. Trong đó tập trung vào công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của Hội Cựu chiến binh các cấp... Phấn đấu 100% cơ sở Hội thực hiện tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; 100% hội viên đăng ký, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tặng bằng khen 10 tập thể và 9 cá nhân; Ban An toàn giao thông tỉnh tặng giấy khen 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null