Theo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (GCI) mới được công bố, trong năm thứ 5 liên tiếp, Thụy Sỹ được coi là quốc gia cạnh tranh nhất thế giới. Trong khi đó, ba nước thuộc tiểu vùng Sahara châu Phi, Burundi, Guinea và Chad xếp ở những vị trí cuối cùng trong số 148 nước được khảo sát.
![]() |
| Thụy Sỹ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng GCI năm thứ 5 liên tiếp |
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tạo cơ sở cho sự lạc quan về viễn cảnh kinh tế toàn cầu cuối cùng cũng có thể ổn định sau những năm rơi tự do. Theo xếp hạng của GCI, một số ở phía nam châu Âu, nhất là Hy Lạp và Tây Ban Nha, đang đạt được thứ hạng cao hơn sau một vài năm đi xuống.
Theo kinh tế trưởng của WEF Jennifer Blanke, điều này cho thấy tiến trình cải cách đang bắt đầu chứng tỏ hiệu quả sau khi được triển khai trong vài năm qua.
Tuy nhiên, theo bà Blanke, một số mối quan tâm chính trong năm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chẳng hạn như dự đoán khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) tan vỡ không xảy ra hay nợ công của Mỹ không chạm trần.
Bà Blanke cũng cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ đi theo hướng tốt nếu chính phủ các nước tích cực tập trung vào một số vấn đề thuộc cấu trúc.
Mỹ, quốc gia sụt giảm vị trí trong bảng xếp hạng của WEF trong 4 năm qua, đã có sự thay đổi hoàn toàn trong GCI năm nay, với việc nhảy vọt 2 bậc lên vị trí thứ 5, trong khi tại khối BRICS, Trung Quốc đứng đầu về xếp hạng cạnh tranh, cao hơn các thành viên khác, gồm Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và Nga.
Bức tranh tại Trung Đông lại có sự tách biệt rạch ròi. Một mặt, các nước vùng Vịnh như Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar có thứ hạng tốt. Mặt khác, sự bất ổn chính trị trong khu vực lại có tác động tiêu cực đến sự cạnh tranh tại các nước khác, chẳng hạn như Ai Cập rơi xuống vị trí thứ 118, so với vị trí 107 vào năm ngoái.
Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là nước được đánh giá có môi trường cạnh tranh nhất, trong khi Việt Nam xếp ở vị trí thứ 70, tăng 5 bậc so với bảng xếp hạng GCI năm ngoái.
Lê Quảng (theo VoA, WEF)
