Iran công bố 5 quốc gia thân thiện được phép đi qua eo biển Hormuz

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giới chức Iran thông báo cho phép tàu thuộc những quốc gia không tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Tehran sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ngày 26-3, theo báo Hindu đưa tin, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi công bố 5 quốc gia “thân thiện” được qua lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28-2, đẩy giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt.

eo-bien-hormuz-1.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Face the Nation/CBS News

Trước đó, ngày 25-3, phát biểu trên kênh truyền hình Ả Rập Al-Alam trụ sở tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra tuyên bố “Chúng tôi cho phép tàu của các quốc gia thân thiện, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Pakistan được đi qua eo biển Hormuz”.

Ông Araghchi nhấn mạnh, việc đi qua eo biển Hormuz chỉ bị cấm đối với các tàu của những nước mà Tehran coi là thù địch, bao gồm Mỹ và Israel.

Iran với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, luôn tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, an ninh và an toàn hàng hải.

Tuy nhiên, do các hoạt động quân sự vô cớ của Mỹ và Israel chống lại Iran, Tehran phải tiến hành một loạt các biện pháp nhằm thực thi quyền tự vệ. Việc lưu thông qua eo biển Hormuz, do vậy, diễn ra với các biện pháp phòng ngừa cần thiết và có tính đến các điều kiện phát sinh từ tình trạng xung đột.

Đây là lần đầu Iran công bố danh sách cụ thể những nước thân thiện có thể sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại mà không bị cản trở.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải hẹp nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu - khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu và nhiều mặt hàng khác. Việc Iran hạn chế lưu thông đã khiến thị trường năng lượng thế giới chao đảo trong những ngày gần đây.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại nguy cơ khủng hoảng năng lượng khi giá dầu khí tăng cao, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu không mở lại hoàn toàn eo biển.

Truyền thông Nhật Bản nói rằng, Tehran dường như đang có mục tiêu răn đe các quốc gia hợp tác với Mỹ và Israel trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, một số nước như Ấn Độ vẫn đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm sớm chấm dứt xung đột tại Tây Á và đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. New Delhi nhận định nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, an ninh nhiên liệu và phân bón của nhiều quốc gia sẽ chịu tác động nặng nề.

Có thể bạn quan tâm

Thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng nhẹ, hơn 67 triệu người không có việc làm

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

null