Quốc hội Mỹ đã chi gần 200 tỷ USD hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kể từ tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 195 tỷ USD hỗ trợ Ukraine và tài trợ cho Chiến dịch Atlantic Resolve (OAR), trong đó 116,02 tỷ USD đã được giải ngân đến ngày 31/3/2026.

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ, kể từ tháng 2/2022, Quốc hội đã phân bổ 195 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine và tài trợ cho Chiến dịch Atlantic Resolve (OAR).

binh-sy-ukraine.jpg
Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo được công bố ngày 18/5 cho thấy trong số này, khoảng 177,76 tỷ USD đã được cam kết và 116,02 tỷ USD giải ngân đến ngày 31/3/2026.

Hiện còn 11,9 tỷ USD đã được Quốc hội duyệt nhưng chưa được cam kết cho kế hoạch hay chiến dịch cụ thể nào. Ngoài ra, hơn 61 tỷ USD có thể được giải ngân vào cuối quý.

Báo cáo cũng cho biết, Quốc hội chưa phân bổ ngân sách bổ sung cho OAR và chương trình hỗ trợ Ukraine kể từ tháng 4/2024.

Tính đến tháng Ba năm nay, hơn 180 chương trình viện trợ phi quân sự đang được triển khai cho Ukraine, với tổng giá trị gần 4 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, Mỹ tiếp tục huấn luyện các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16 theo kế hoạch phối hợp trong Liên minh Năng lực Không quân, do Mỹ đồng dẫn dắt cùng Đan Mạch và Hà Lan.

Trong quý 1, quân đội Mỹ đã huấn luyện 394 binh sỹ Ukraine tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo về hệ thống HIMARS, tên lửa phòng không PATRIOT và HAWK cũng được tiến hành nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán về Ukraine vẫn bế tắc quanh các tranh chấp lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Các cuộc tiếp xúc cấp cao vẫn chưa thể mang lại lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình.

Cùng ngày, khi đề cập tới thông tin về vòng đàm phán tiếp theo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết nước này và Mỹ vẫn duy trì liên lạc liên tục, trong đó có vấn đề Ukraine. Ông cho biết thông tin cụ thể sẽ được công bố khi thời điểm thích hợp.

Trao đổi với báo giới, bà Merkel lấy làm tiếc khi châu Âu “chưa sử dụng đủ sức mạnh ngoại giao”, nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Moskva không nên chỉ phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà khẳng định hỗ trợ quân sự cho Ukraine là cần thiết nhưng ngoại giao luôn là giải pháp then chốt, kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh. Cũng theo bà Merkel, chỉ những chính trị gia châu Âu đang nắm quyền mới có thể dẫn dắt các cuộc đàm phán với Nga.

Phản hồi trước phát biểu của bà Merkel, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin và các đối tác châu Âu đã “đối thoại tích cực để tìm giải pháp hòa bình chung”.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là Nga sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng, lưu ý các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra giữa Ukraine và Nga với sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu./.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

Tin thế giới sáng 30-6: 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

(GLO)- 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày; Iran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ; Ukraine tấn công loạt trung tâm chỉ huy và hậu cần Nga; Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-6.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

Tin thế giới tối 28-6: Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

(GLO)- Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo tấn công nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn; Iraq điều xe tăng bắt quan chức bị nghi tham nhũng; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư: Hơn 356.000 người có nguy cơ mất quy chế bảo vệ

(GLO)- Hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống hoặc tìm đường đến Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ra các phán quyết có lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở đường cho việc khôi phục và mở rộng các chính sách kiểm soát nhập cư.

Động đất ở Venezuela: Số người chết tăng lên 164

Tin thế giới tối 25-6: Số người chết tiếp tục tăng trong vụ động đất Venezuela

(GLO)- Động đất ở Venezuela: Số người chết tiếp tục tăng; Iran bác bỏ cách diễn giải của Mỹ về thỏa thuận hòa bình; Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại; Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-6.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela.

Động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, cảnh báo nguy cơ thương vong lớn

(GLO)- Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela chiều 24-6 (giờ địa phương) đã khiến nhiều công trình ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận bị đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cảnh báo thảm họa có thể gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

null