Tổng thống Senegal cách chức Thủ tướng và giải tán chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia này vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Ousmane Sonko và giải tán chính phủ.

senegal.png
Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye

Theo thông báo được Chánh Văn phòng Tổng thống Oumar Samba Ba đưa ra và được công bố chính thức trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Faye đã ký sắc lệnh chấm dứt nhiệm vụ của Thủ tướng Ousmane Sonko cùng toàn bộ các bộ trưởng và thư ký nhà nước trong Nội các. Hiện danh tính của Thủ tướng mới vẫn chưa được tiết lộ.

Dư luận sở tại đánh giá đây là bước ngoặt bất ngờ đối với chính trường Senegal, bởi ông Sonko vốn là nhân vật chủ chốt giúp ông Faye giành chiến thắng áp đảo ngay tại vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với cam kết của đảng PASTEF về tiến hành cải cách thể chế sâu rộng và chống tham nhũng.

Tại thời điểm đó, ông Sonko không thể ra tranh cử do vướng cáo buộc pháp lý về tội phỉ báng từ chính quyền tiền nhiệm và ông Faye được chọn làm người đại diện cho đảng PASTEF.

Ông Sonko bị cách chức chỉ vài giờ sau khi có bài phát biểu cứng rắn chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Pháp, vì đã phản đối đạo luật mới của Senegal về siết chặt hình phạt đối với quan hệ đồng giới.

Senegal trải qua sóng gió chính trị trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của nước này đã lên mức tương đương 132% GDP, trở thành "con nợ" lớn thứ hai tại khu vực châu Phi cận Sahara./.

Theo Hồng Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

(GLO)- Iran được cho là vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích; Israel tấn công gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương; Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

(GLO)- Nga tập kích hạ tầng năng lượng khiến Kiev mất điện diện rộng; gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt; tín hiệu điện thoại của cơ phó MH370 được ghi nhận gần Penang; Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù quân đội là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

null