Gây quỹ nhóm giúp nhau thoát nghèo ở huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Ia Grai, Gia Lai xuất hiện nhiều nhóm hộ nông dân tự gây quỹ giúp nhau vay vốn xoay vòng để đầu tư phát triển kinh tế cũng như xóa nhà dột nát. Cách làm này đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Giúp nhau xóa nhà dột nát
Năm 2012, anh Đinh Bin (làng Breng 3, xã Ia Dêr) cùng 6 hộ dân trong làng gồm Ksor Phương, Rơ Mah Tý, Ksor Blíu, Hrcơm Dil, Ksor Ngêt và Puih Chớt đã lập thành nhóm góp vốn gây quỹ xoay vòng giúp nhau xây dựng nhà ở. Theo đó, hàng năm, mỗi hộ đóng quỹ 20 triệu đồng rồi rút thăm để chọn ra hộ được vay vốn. “Thời điểm đó, cả 7 hộ trong nhóm đều có hoàn cảnh khó khăn: 2 hộ nghèo, 5 hộ còn lại thì nhà ở tạm bợ. Do vậy, khi tôi và một vài người trong làng đưa ra ý kiến thành lập nhóm để gây quỹ giúp nhau làm nhà đã được mọi người đồng tình. Đến nay, nhóm đã gây quỹ được 700 triệu đồng, giúp cho 5 hộ vay xây nhà, trong đó có 2 hộ nghèo”-anh Bin cho biết.
 Nhờ được vay vốn từ nguồn quỹ nhóm, nhiều hộ nông dân có điều kiện đầu tư phân bón chăm sóc vườn cây để tăng năng suất. Ảnh: H.T
Nhờ được vay vốn từ nguồn quỹ nhóm, nhiều hộ nông dân có điều kiện đầu tư phân bón chăm sóc vườn cây để tăng năng suất. Ảnh: H.T
Anh Ksor Phương là 1 trong 5 hộ vừa xây được nhà mới nhờ nguồn quỹ của nhóm. Nhà anh Phương có 5 sào cà phê nhưng do thiếu phân bón nên mỗi năm chỉ thu được 50 triệu đồng. Do vậy, khi căn nhà xuống cấp, gia đình anh không có điều kiện sửa chữa. Đầu năm 2016, sau khi rút thăm, anh may mắn được vay vốn để xây dựng nhà ở. Từ số tiền này, anh đã xây được căn nhà mơ ước. “Ngoài được vay 140 triệu đồng, các hộ trong nhóm còn đóng góp hơn 50 ngày công nên gia đình xây được căn nhà rộng rãi, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Không chỉ có nơi sinh hoạt sạch sẽ, gia đình tôi còn thoát nghèo nhờ xóa được nhà tạm”-anh Phương phấn khởi . 
Hỗ trợ phát triển kinh tế
Khác với nhóm của anh Bin, mục đích gây quỹ của 43 hộ trong nhóm của ông Hoàng Văn Quân (làng Ku Tong, xã Ia Pếch) là để giúp nhau phát triển sản xuất. Theo đó, cứ đầu năm, mỗi hộ đóng 100-200 ngàn đồng rồi thực hiện rút thăm để tìm ra hộ được vay vốn. Ông Quân cho biết: “Nhóm được thành lập từ năm 2007, đến nay đã gây quỹ được hơn 100 triệu đồng. Mỗi năm, nhóm cho vay khoảng trên dưới 10 hộ, mỗi hộ vay 3-5 triệu đồng. Từ số tiền này, các hộ đầu tư mua phân bón chăm sóc vườn cây hoặc buôn bán nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, nhờ biết cách tính toán làm ăn đã có 6 hộ trong nhóm thoát nghèo từ nguồn vốn này”.
Ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai: Đến nay, 80/150 chi hội trong toàn huyện có các nhóm hộ nông dân tự gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế với số vốn trên 4,7 tỷ đồng, giải quyết cho gần 2.000 lượt hội viên vay. Từ số tiền này, nhiều nông dân đã đầu tư vào sản xuất có hiệu quả. Thời gian tới, Hội sẽ chỉ đạo các chi hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân thành lập các nhóm gây quỹ để giúp nhau phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và tăng thu nhập.

Năm 2009, chồng bà Vũ Thị Loan mất. Bà Loan đưa 5 người con từ quê hương Nam Định vào xã Ia Pếch sinh sống. Do không có vốn nên bà mưu sinh bằng nghề thu gom ve chai, rồi tham gia nhóm để được vay vốn. Năm 2011, sau khi rút thăm, bà may mắn được vay 5 triệu đồng. Từ số tiền này, ngoài trang trải tiền học cho con, bà mua 50 con gà về nuôi. Sau khi nuôi gà có lãi, bà chuyển sang nuôi heo. 3 năm trước, từ tiền bán heo, bà thuê chăm sóc 1 ha cà phê. Nhờ chăm sóc tốt, mỗi năm bà thu trên 100 triệu đồng. “Tuy chỉ được vay 5 triệu đồng nhưng từ nguồn vốn này mà mẹ con tôi có điều kiện để vươn lên. Cũng từ đó, các con tôi có điều kiện học hành, trong đó, có 3 đứa được theo đuổi ước mơ bước vào giảng đường đại học”-bà Loan chia sẻ.
Ngoài nhóm của ông Quân, trên địa bàn xã Ia Pếch cũng có nhiều nhóm tự gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế như nhóm của anh Trần Văn Thái (thôn Sát Tàu) có 36 hộ tham gia, hiện đã gây quỹ được gần 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Công Vụ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Pếch-cho biết: Đến thời điểm này, cả 8 thôn, làng trên địa bàn xã đều có các nhóm hộ nông dân tự gây quỹ để giúp nhau phát triển sản xuất. Tuy số tiền cho vay không lớn nhưng đã góp phần giúp nhiều hộ tháo gỡ khó khăn để đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đặc biệt, thông qua hoạt động nhóm, các hộ dân trở nên gắn kết với nhau hơn nhờ các hoạt động hội họp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thăm hỏi nhau lúc gia đình có người đau ốm hoặc hiếu hỷ”.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 7255/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

null