Gấp rút triển khai để phục vụ lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm phục vụ lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây, giai đoạn 1 của dự án Khu du lịch núi lửa Chư Đăng Ya đã được triển khai và đang dần hoàn thành những hạng mục đầu tiên.      
Nằm trong tổng thể đầu tư giai đoạn 1 của dự án Khu du lịch núi lửa Chư Đăng Ya, đầu tháng 6-2018, huyện Chư Pah đã khởi công xây dựng 1,2 km đường lên núi, quy mô mặt đường bê tông xi măng rộng 6,5 m, gia cố 2 bên rãnh thoát nước với nguồn kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng.
 Đường lên núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: G.C
Đường lên núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Gia Cư
Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục kéo dài hơn 3 tháng qua nên tiến độ thi công đoạn đường này mới chỉ đạt khoảng 1/3 khối lượng. Cũng do mưa lớn, nền đường và 2 bên lề đoạn mới đổ bê tông có khoảng 200 m bị sạt lở, không những làm chậm tiến độ mà còn gây thiệt hại đáng kể cho nhà thầu.
Cùng thời điểm này, hơn 3 km đường nhựa nối từ xã Chư Jôr đi Chư Đăng Ya cũng được huyện Chư Pah đầu tư 400 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông để xử lý ổ gà, đắp lề đường phục vụ cho mùa lễ hội. Theo ông Đặng Thái Huy-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pah, chỉ cần ngớt mưa là chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thậm chí tăng ca để hoàn thành các hạng mục công trình. Các ngành chức năng của huyện Chư Pah cũng đang phối hợp triển khai khảo sát xây dựng khoảng 400 m dốc đứng đoạn lên xuống sườn núi bằng các tấm lát bậc bê tông.
Một trong những điểm nhấn của dự án là trồng mới các loại cây xanh 2 bên đường. Nhiệm vụ này được giao cho Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện triển khai trong tháng 7-2018. Hiện đã có 420 cây xanh (chủ yếu là dầu rái) đã được trồng trên đoạn qua cánh đồng và đường dẫn lên núi. Riêng đoạn từ điểm cuối làng Ia Gri lên núi lửa dài hơn 1 km đã có hơn 50 cây gỗ hương và trắc được trồng mới. Điều đặc biệt, cùng với việc vận động dân làng hiến đất mở rộng đường, xã đã vận động người dân bán các loại cây trên 10 năm tuổi trồng trong vườn rẫy, sau đó di thực về trồng. Chính quyền xã Chư Đăng Ya và Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện cũng đã hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định để giao khoán trực tiếp cho các hộ dân chăm sóc, bảo vệ cây. Theo ghi nhận, tỷ lệ cây sống đạt khá cao, khoảng trên 98%.
Với sự nhiệt tình góp sức của người dân, những động thái tích cực của chính quyền địa phương và đơn vị thi công, hy vọng lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 sẽ thành công tốt đẹp. 
Gia Cư

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null