Đức Cơ chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Huyện ủy Đức Cơ chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý (Trường Đại học Quy Nhơn), chị Rơ Mah H’Dương (làng Ngol Le, xã Ia Krêl) không theo nghề dạy học mà ở nhà giúp gia đình phát triển kinh tế. Xác định đây là nguồn cán bộ có trình độ cao ở địa phương, năm 2020, Đảng ủy xã Ia Krêl đã bố trí chị làm Phó Trưởng thôn Krêl. Năng nổ, nhiệt tình trong công việc và luôn đi đầu trong mọi hoạt động, năm 2021, chị H’Dương vinh dự được kết nạp vào Đảng. “Lúc đầu, tôi cũng không muốn tham gia công tác tại làng. Nhưng thấy đời sống người dân vẫn khó khăn, một số tập tục lạc hậu còn tồn tại nên tôi nghĩ phải tuyên truyền, vận động để bà con từ bỏ. Khi được kết nạp vào Đảng rồi thì tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn, phải gương mẫu trong mọi việc, cố gắng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-chị H’Dương tâm sự.
Năm 2021, nhiều đoàn viên, thanh niên có trình độ ở huyện Đức Cơ đã được kết nạp vào Đảng. Sau đó, họ được bố trí vào làm việc tại các tổ chức đoàn thể và Mặt trận, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị địa phương. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Cường cho biết: Để hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ đó, các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên.
Trung tâm Chính trị huyện Đức Cơ thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tâm Chính trị huyện Đức Cơ thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 42 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 10 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ cơ sở thuộc lực lượng vũ trang và 30 chi bộ trực thuộc với 2.490 đảng viên. Để hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác cán bộ được huyện quan tâm đúng mức, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Theo đó, huyện đã bổ sung 14 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học gồm 12 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 6 cấp phó các cơ quan ngành dọc trên địa bàn.
Để đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, huyện đã cử 12 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị; 1 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và 7 đồng chí đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ khác. Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị huyện thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Hoàng Đức Anh-Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện-thông tin: Năm 2021, Trung tâm đã mở 54 lớp với hơn 5 ngàn cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, mở 11 lớp với bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho hơn 1.000 học viên. Qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ đã phát huy tốt vai trò của mình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bên cạnh đó, Huyện ủy Đức Cơ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan tư pháp. Hội đồng nhân dân từ huyện đến cấp xã luôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới; phong cách, lề lối làm việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức quần chúng ngày càng được phát huy; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các phong trào thi đua.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null