Krông Pa: Hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 2 năm triển khai chủ trương sắp xếp và sáp nhập, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) giảm được 54 thôn, buôn, tổ dân phố. Theo đó, hệ thống chính trị cơ sở trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu quả và tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước.

 Một góc buôn Ma Rôk (xã Chư Gu, huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam
Một góc buôn Ma Rôk (xã Chư Gu, huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam

Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19-12-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021, UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận, đoàn thể phổ biến chủ trương của tỉnh đến từng thôn, buôn, tổ dân phố. Nhờ đó, việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trước khi sáp nhập, toàn huyện có 131 thôn, buôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện Đề án, huyện đã giảm 54 thôn, buôn, tổ dân phố.

Xã Phú Cần có diện tích tự nhiên 2.560 ha với 1.470 hộ (hơn 60% là đồng bào Jrai) sinh sống tại 8 thôn, buôn. Sau khi thực hiện chủ trương này, toàn xã còn 6 thôn, buôn gồm: buôn Bluk, buôn Thim, buôn Tang, buôn Mlah, thôn Thắng Lợi và thôn Hưng Hà. Cụ thể, buôn Bluk sáp nhập với thôn Bình Minh thành buôn Bluk; một phần thôn Thắng Lợi nhập với buôn Thim thành buôn Thim; phần còn lại của thôn Thắng Lợi nhập với thôn Đông Hưng thành thôn Thắng Lợi; một phần thôn Hưng Hà nhập với buôn Tang thành buôn Tang.

Ông Kpă Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cần-chia sẻ: Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông nên tình hình kinh tế-xã hội luôn ổn định. Sau khi sáp nhập, bộ khung cán bộ mới đều có năng lực và được người dân tín nhiệm cao. Vì vậy, hoạt động của các thôn, buôn sớm đi vào nền nếp. Việc sáp nhập không hề ảnh hưởng đến công tác quản lý, tổ chức hoạt động và triển khai nhiệm vụ của các thôn, buôn này. “Qua sáp nhập, địa phương đã giảm được số đơn vị và đội ngũ cán bộ thôn, buôn; mỗi năm tiết kiệm được khoảng 240 triệu đồng cho ngân sách nhà nước”-ông Cường thông tin thêm.

 

Người dân buôn Mlah (xã Phú Cần) sửa lại nhà văn hóa buôn. Ảnh: Lê Nam
Sữa chữa Nhà văn hóa buôn Mlah (xã Phú Cần). Ảnh: Lê Nam

Tương tự, trước khi sáp nhập, xã Chư Gu có 14 thôn, buôn. Sau khi sáp nhập, xã còn lại 6 buôn gồm: Ma Rôk, Chư Jut, Đông Thuơ, Chư Bang, Tơ Nia, Ka Tô. Cụ thể, buôn Kiến Xương, buôn Đuk, buôn Bát nhập thành buôn Chư Jut; buôn Lao và thôn 3 nhập thành buôn Ka Tô; thôn 1, thôn 2 và buôn Thuơ nhập thành buôn Đông Thuơ; thôn Tập đoàn 6, thôn Tập đoàn 8 và buôn Nung nhập thành buôn Tơ Nia; thôn Tập đoàn 7 và thôn Tập đoàn 3 nhập thành buôn Chư Bang.

Ông Nguyễn Văn Tuyên-Chủ tịch UBND xã Chư Gu-cho hay: “Trước khi sáp nhập, toàn xã có 14 thôn, buôn với tổng số cán bộ là 140 người. Sau khi sáp nhập, số cán bộ thôn, buôn giảm 80 người. Việc giảm các thôn, buôn đồng nghĩa với giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước mỗi năm gần 1 tỷ đồng”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Hoàng-Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pa-cho hay: Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố triển khai hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ.

“Việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố đã tiết kiệm được kinh phí chi cho các chức danh và chi phí cho hoạt động các tổ tự quản mỗi năm hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc sáp nhập đã tăng quy mô số hộ, nhân khẩu trên địa bàn đã giúp địa phương dễ lựa chọn nhân sự cho các chức danh, góp phần nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ của thôn, buôn, tổ dân phố. Đồng thời, số đảng viên trong các chi bộ, hội viên ở các đoàn thể cũng tăng lên nên việc sinh hoạt và các phong trào ở địa phương có hiệu quả hơn”-ông Hoàng thông tin thêm.  

 

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.