(GLO)- Ngày 8/4, Reuters đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Manila sẽ đàm phán với Trung Quốc và tận dụng mọi lựa chọn trong quan hệ với Bắc Kinh, nhằm tránh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.
(GLO)-Nhiều nước châu Âu ngày 24/6 tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Liên bang Nga ( LB Nga ) sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin tổ chức.
Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan hôm 11-10 có chuyến thăm đáng chú ý đến Nga không lâu sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nhà sản xuất bên ngoài, gọi là OPEC+, quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết để có thêm thông tin, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang trong quá trình tiến hành phân tích chi tiết.
Theo Financial Times (FT), vụ thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang hạt nhân của Trung Quốc vào tháng 8/2021 đã khiến cả tình báo và quân đội Mỹ bất ngờ.
Mỹ - Anh và Úc vừa công bố thành lập liên minh AUKUS để tăng cường hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Liên quan sự kiện này, TS James Holmes (chuyên gia chiến lược hàng hải - Đại học Hải chiến Mỹ) vừa có bài phân tích gửi đến Thanh Niên.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24-8 chỉ trích Trung Quốc vì hành vi “đe dọa“ và “cưỡng ép“ trên biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “rộng mở và tự do“.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật đến Ả Rập Saudi và gặp Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở đó, theo một quan chức Israel hôm 23-11.
Giới chức quân sự Anh đã lên kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến vùng Viễn Đông để tham gia chiến dịch chống lại Trung Quốc trong bổi cảnh quốc gia này ngày càng ngang ngược, theo The Times ngày 14-7.
Từng khẳng định “không can thiệp“ vào quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, phía Nga gần đây bất ngờ thay đổi cách tiếp cận. Tuần sau sẽ có cuộc họp Nga - Trung - Ấn.
Sau Mỹ, Canada, Ba Lan, Anh, Australia… giờ đến lượt Pháp chuẩn bị sửa đổi luật tăng cường bảo vệ công nghệ an ninh, quốc phòng, được cho là nhằm ngăn cản khả năng bị theo dõi từ các công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như từ thiết bị của tập đoàn Huawei.
Ngày 5/1/1945, các phi công Nhật nhận được mệnh lệnh đầu tiên để trở thành Kamikaze - phi công liều chết lái máy bay đâm thẳng vào các mục tiêu của đối phương.
Ngày 16-4, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố vụ tấn công bằng tên lửa do Mỹ cầm đầu nhằm vào nước láng liềng Syria đã cho thấy “sự phá sản về chính trị“ của Washington và các nước đồng minh.