Đồng minh của Nga tuyên bố bắn hạ nhiều mục tiêu xâm phạm vùng trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10/8, hãng thông tấn BelTA dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số mục tiêu trên không ở miền Nam đất nước.
Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: Xinhua

Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: Xinhua

Theo đó, các lực lượng phòng không nước này đã phá hủy một số máy bay không người lái (drone) trong số khoảng 12 chiếc tấn công từ hướng Ukraine.

"Xét đến tình hình ở Ukraine và vùng Kursk của Nga, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Belarus đã ra lệnh tăng cường binh sĩ tại các khu vực chiến thuật Gomel và Mozyr để ứng phó với những hành động khiêu khích như vậy" - Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết.

Lực lượng Ukraine trong tuần này đã bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Trong tuyên bố ngày 10/8, Tổng thống Lukashenko cho rằng động thái này cho thấy Ukraine không sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục leo thang căng thẳng. "Hai ngày trước, có một cuộc tấn công theo hướng Kursk, nơi họ tiến vào lãnh thổ nhiều chục km. Đến hôm nay là 30-35 km", ông Lukashenko nói.

Belarus là một đồng minh quan trọng của Nga, có chung đường biên giới với Ukraine. Belarus cho phép nước láng giềng Nga sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Tổng thống Belarus Lukashenko bị phương Tây cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột Nga- Ukraine. Tuy nhiên, ông Lukashenko khẳng định Belarus không can dự vào xung đột Nga – Ukraine, ngoại trừ Belarus trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.