Tên lửa siêu thanh mới của Trung Quốc có thể chạm đến Mỹ chỉ trong nháy mắt?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Financial Times (FT), vụ thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang hạt nhân của Trung Quốc vào tháng 8/2021 đã khiến cả tình báo và quân đội Mỹ bất ngờ.

 Trung Quốc trình diễn tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 vào ngày 1/10/2019. Ảnh: Sputniknews
Trung Quốc trình diễn tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 vào ngày 1/10/2019. Ảnh: Sputniknews


Ngày 16/10, FT cho biết quân đội Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa siêu thanh tầm xa vào tháng 8, cuộc thử nghiệm đã được giữ kín cho đến giờ. Được biết, tên lửa siêu thanh bay vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu. Mặc dù vũ khí này đã bắn trượt khoảng 30km, nhưng báo cáo thừa nhận rằng "có vẻ như Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc về vũ khí siêu thanh và tiên tiến hơn nhiều so với tưởng tượng của các quan chức Mỹ".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận. Về phần mình, Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại London, khẳng định với báo chí rằng chính sách quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là "phòng thủ và bảo vệ".

Vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc được cho là đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi, rất nhiều người tự hỏi liệu Lầu Năm Góc có điều chỉnh kế hoạch hạt nhân của mình sau báo cáo của FT hay không. "Điều này rất đáng lo ngại! Nếu Trung Quốc triển khai vũ khí siêu thanh cấp chiến lược, kế hoạch hạt nhân của Mỹ chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Tên lửa siêu thanh không chỉ khó bị bắn hạ mà còn khó bị phát hiện", một người dùng có tên OSINTtechnical đã đăng lên Twitter.

Nhà phân tích chính trị và quan hệ quốc tế người Anh Tom Fowdy viết: "Điều này có nghĩa là nếu xung đột với Trung Quốc, Vương quốc Anh sẽ gặp bất lợi về mặt địa lý. Quân đội Anh khó có thể tấn công Trung Quốc ở khoảng cách xa như vậy..."

"Điều này thay đổi mọi thứ...", nhà báo điều tra Peter Cronau, cựu sản xuất chương trình "Four Corners" của ABC TV, lặp lại. "Anh và Mỹ sẽ phải đề phòng Trung Quốc, vì giờ đây Bắc Kinh đã phát triển một tên lửa hạt nhân siêu thanh có thể tới London và Washington chỉ trong nháy mắt".


 

Thông tin này khiến cho Mỹ và các đồng minh không khỏi lo ngại. Ảnh: Sputniknews
Thông tin này khiến cho Mỹ và các đồng minh không khỏi lo ngại. Ảnh: Sputniknews


Không phải Washington hoàn toàn không biết gì về việc Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh. Trên thực tế, vào ngày 1/10/2019, Bắc Kinh đã trình diễn tên lửa siêu thanh Dongfeng-17, hay DF-17 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Vào thời điểm đó, The Wall Street Journal (WSJ) đã đưa tin rằng vũ khí này "được cho là tên lửa đầu tiên của Trung Quốc trang bị phương tiện lướt siêu thanh... có khả năng bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh".

Các phương tiện truyền thông chỉ rõ rằng sau khi phóng, tên lửa có khả năng bay ở độ cao tương đối thấp và tốc độ trên Mach 5 (khoảng 5.500 km/giờ), và có thể thay đổi hướng nếu cần. WSJ dẫn lời Sam Roggeveen, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Viện Lowy ở Sydney, nói rằng: "Lực lượng quân sự phương Tây chưa chế tạo được loại vũ khí như vậy".

Mặc dù Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về vụ thử tên lửa của Trung Quốc, nhưng dường như họ rất lo ngại về tốc độ phát triển của dự án tên lửa siêu thanh này. Phát biểu với FT, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby tuyên bố rằng DoD coi Bắc Kinh là "thách thức số một" của họ.


 

https://danviet.vn/ten-lua-sieu-thanh-moi-cua-trung-quoc-co-the-cham-den-my-chi-trong-nhay-mat-20211018101939257.htm

Theo Lê Phương (Sputniknews/Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null