Chuyến thăm "khoét sâu" rạn nứt Nga - phương Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan hôm 11-10 có chuyến thăm đáng chú ý đến Nga không lâu sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nhà sản xuất bên ngoài, gọi là OPEC+, quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu.

Hãng thông tấn WAM (UAE) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp UAE thảo luận về mối quan hệ hữu nghị song phương, cũng như một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Vào tuần rồi, OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 11 nhằm thúc đẩy giá dầu bất chấp lời kêu gọi tăng cường khai thác từ Mỹ để hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Điện Kremlin hôm 9-10 đã hoan nghênh quyết định của OPEC+.

Dù vậy, động thái của OPEC+ làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Washington và một số đồng minh vùng Vịnh truyền thống.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở TP Saint Petersburg hôm 11-10 Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở TP Saint Petersburg hôm 11-10. Ảnh: REUTERS


Theo đài CNBC, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden thất vọng trước quyết định "thiển cận" của OPEC+ trong lúc kinh tế toàn cầu đang chịu tác động tiêu cực kéo dài từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đi xa hơn, ông Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden "đóng băng lập tức" mối quan hệ hợp tác với Ả Rập Saudi.

Theo đài RT (Nga), hai nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal và Ro Khanna cáo buộc Ả Rập Saudi "thông đồng" với Nga nhằm tăng doanh thu năng lượng của Moscow. Hai nghị sĩ này cũng kêu gọi Washington ngưng bán vũ khí để trừng phạt Riyadh.

Ông Asif Shuja, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Trung Đông (Mỹ), nói với đài CNBC rằng chuyến công du của Tổng thống UAE có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây vốn bùng phát sau khi khủng hoảng Ukraine nổ ra.

Trong khi đó, ông Iman Nasseri, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn năng lượng Facts Global Energy (Anh), nhận định UAE và Ả Rập Saudi, hai thành viên hàng đầu OPEC, đã có một số động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho Nga vài tháng qua: Duy trì các thỏa thuận của OPEC+; phản ứng không đáng kể trước yêu cầu của Mỹ và châu Âu về việc tăng sản lượng hồi tháng 8; tái xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga tại TP Fujairah - UAE, từ đó giảm nhẹ tác động của đòn trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) lên Moscow.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.