Tổng thống Nga ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào 19 giờ hôm nay 30.9 (giờ Việt Nam), tại Sảnh đường St. George của Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk của Ukraine vào Nga.

Buổi lễ tại Điện Kremlin bắt đầu trễ với bài phát biểu của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga nói về các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 23-27.9.

 

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ ký kết hiệp ước sáp nhập lãnh thổ từ Ukraine. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Putin phát biểu tại lễ ký kết hiệp ước sáp nhập lãnh thổ từ Ukraine. Ảnh: REUTERS



Theo ông Putin, đây là kết quả đã được biết trước: "Mọi người đã đưa ra lựa chọn của họ và đó là lựa chọn dứt khoát".

Sau bài phát biểu, Tổng thống Putin gặp các đại diện của những vùng lãnh thổ vừa sáp nhập.

Thượng phụ Kirill, người đứng đầu giáo hội Chính thống giáo Nga, đã có kết quả dương tính với Covid-19, theo Reuters dẫn thông tin từ giáo hội. Vì thế, ông đã vắng mặt tại lễ ký kết hiệp ước giữa Nga và các đại diện vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk.

Trên Telegram, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin xác nhận chủ nhân Điện Kremlin đã thông báo với Hạ viện Nga về kế hoạch sáp nhập trên, như theo trình tự cần thiết cho việc sáp nhập lãnh thổ từ nước ngoài.

 

 (Trái sang phải) Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Zaporizhzhia; ông Vladimir Saldo, lãnh đạo Kherson; ông Denis Pushilin, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng; và ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Luhansk tự xưng có mặt tại Moscow hôm 30.9. Ảnh: Yevgeny Balitsky/Telegram
(Trái sang phải) Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Zaporizhzhia; ông Vladimir Saldo, lãnh đạo Kherson; ông Denis Pushilin, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng; và ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Luhansk tự xưng có mặt tại Moscow hôm 30.9. Ảnh: Yevgeny Balitsky/Telegram


Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30.9 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga chuẩn bị sáp nhập cũng sẽ bị coi là hành động xâm lược chống Nga, theo Reuters.

Tổng thống Putin khẳng định ông không có mục tiêu quay lại quá khứ và xây dựng lại Liên Xô. Thế nhưng, không gì có thể lay chuyển nguyện vọng của những con người muốn quay lại “cội nguồn lịch sử”, ông cho hay.

Ông Putin kêu gọi Ukraine phải ngừng bắn ngay lập tức những hành động vũ trang hiện tại, cũng như cuộc chiến “mà họ khởi đầu từ năm 2014”.

Kyiv phải “quay lại bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi lực lượng hiện có, và chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo người Nga được an toàn”.

Trong một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tin rằng cần phải tiếp tục xây dựng một kiến trúc an ninh trải dài toàn châu Âu với sự tham gia của Nga trong tương lai, theo cổng thông tin portal n-tv của Đức.

Bà Merkel cho rằng hiện tại Đức “chẳng có lý do gì để tự mãn”. “Bà đầm thép Đức” cũng nói Đức có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này nếu đủ năng lực và sự tự tin.

Ông Putin nói việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine là “sự lựa chọn của hàng triệu con người” cùng trải qua lịch sử tương đồng với Liên bang Nga.

Sự sụp đổ của Liên Xô đã phá hủy những mối liên kết đó. Và bất chấp mọi khó khăn, hàng triệu con người vẫn tiếp tục yêu mến nước Nga.

 

Theo Thụy Miên (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.