Đối tượng bị truy nã khai thác trái phép 4 cây gỗ hương ở huyện Kbang ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đối tượng Văn Kim Sơn (SN 1991, trú tại thị trấn Kbang) bị truy nã về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đã đến đầu thú sau hơn 1 năm bỏ trốn.

 Đối tượng Văn Kim Sơn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang. Ảnh Công an huyện Kbang
Đối tượng Văn Kim Sơn tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang. Ảnh Công an huyện Kbang

Trước đó, khoảng tháng 9-2020, Sơn cùng một số đối tượng khác đã khai thác trái phép 4 cây gỗ hương tại lô 1, khoảnh 2, tiểu khu 90 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý (địa giới hành chính xã Krong). Đến ngày 17-11-2020, khi các đối tượng đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện đã tiến hành điều tra làm rõ và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Kim Sơn và đồng bọn. Đối tượng Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày 17-2-2021 nên Công an huyện ra quyết định truy nã.  

 

LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.