Công an Gia Lai tạm giữ đối tượng hiếp dâm người đi đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Sáng 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú tại tổ 2 Hội Thương, phường Pleiku) để điều tra về hành vi hiếp dâm và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 12-12, em H. (SN 2009, trú tại phường Pleiku) đến Công an phường Hội Phú trình báo về việc bị đối tượng lạ mặt dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

doi-tuong-quy-thoi-diem-dung-xe-may-chan-xe-em-h-de-thuc-hien-hanh-vi-hiep-dam-anh-chup-man-hinh.jpg
Đối tượng Quý dùng xe máy chặn xe em H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh chụp màn hình

Theo H., khoảng 3 giờ cùng ngày, em điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách hàng tại khu vực chợ đêm phường Diên Hồng. Khi đi tới đoạn đường Võ Trung Thành, H. bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại, sử dụng 1 cây sắt tròn dùng để mài dao đe dọa, yêu cầu lên xe của đối tượng.

Hoảng sợ, em H. đã bỏ xe chạy bộ vào hẻm 80 Võ Trung Thành hướng ra đường Nguyễn Đường. Tuy nhiên, khi đang chạy thì H. bị ngã. Đối tượng đuổi theo sau rồi dùng 1 con dao bầu uy hiếp buộc em phải lên xe máy của mình.

Sau đó, đối tượng chở H. tới khu vực bãi đất trống trên đường Lê Quý Đôn, dùng dao bầu đánh 1 cái vào mặt em H. rồi có hành vi sờ soạng khắp người thiếu nữ.

Thấy có người đi ngang qua nên đối tượng tiếp tục ép em H. lên xe chở đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bất an cho quần chúng nhân dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với Công an phường Hội Phú và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo lực lượng Công an, thời điểm gây án vào đêm tối, không có người chứng kiến, bị hại không quen biết đối tượng nên quá trình truy xét ban đầu gặp không ít khó khăn.

Các trinh sát rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, thường xuyên mua bán quanh khu vực chợ đêm phường Diên Hồng; đồng thời, chia ra nhiều tổ khẩn trương trích xuất camera, tìm người biết việc để truy tìm điểm xuất phát của đối tượng và nơi đối tượng lẩn trốn sau khi gây án.

Qua truy vết, lực lượng Công an xác định trong sáng 12-12, đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường Diên Hồng.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-da-tam-giu-hinh-su-voi-quy-anh-dvcc.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Quý. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm trên, Công an phường Diên Hồng đã khống chế đối tượng Đặng Hoàng Quý có biểu hiện ngáo đá đập phá đồ đạc ở cổng Trung tâm thương mại Pleiku rồi dùng kéo đâm bị thương 1 cán bộ Công an.

Dù là 2 vụ việc khác nhau, song với sự nhạy bén, quyết tâm phá nhanh vụ án nghiêm trọng, lực lượng Công an phát hiện Quý chính là đối tượng khả nghi đã hiếp dâm em H. trước đó.

Ban đầu. đối tượng một mực chối tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng phải thừa nhận hành vi dùng dao đe dọa để hiếp dâm em H. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật dùng để uy hiếp nạn nhân.

Được biết, Quý làm nghề lái xe giao thịt heo từ các lò mổ tới khu vực chợ đêm.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null