Điểm tựa của nông dân Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua các phong trào và việc làm thiết thực, Hội Nông dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Mô hình trồng lúa giống mới giúp hội viên, nông dân xã Ia Rmok phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Mô hình trồng lúa giống mới giúp hội viên, nông dân xã Ia Rmok phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Huyện Krông Pa có 10.240 hội viên nông dân, trong đó, 6.672 hội viên là người dân tộc thiểu số. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã xây dựng quỹ Hội được hơn 1,3 tỷ đồng, giải ngân 1,14 tỷ đồng cho 112 lượt hộ vay. Cùng với đó, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ký kết chương trình liên tịch, thỏa thuận và hợp đồng ủy thác cho 2.633 hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 116 tỷ đồng thông qua 54 tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện thành lập 56 tổ liên kết và giải ngân với tổng dư nợ hơn 247 tỷ đồng cho 2.277 hộ vay; phối hợp các doanh nghiệp tín chấp giúp hội viên mua theo hình thức trả chậm hơn 102 tấn phân bón.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp các ngành tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp tổ chức 72 lớp dạy nghề trình độ sơ cấp và ngắn hạn cho 1.341 hội viên nông dân, chủ yếu đào tạo nghề điện cơ, máy nổ, sửa chữa máy nông nghiệp, cắt may trang phục nữ.

Năm 2019, gia đình ông Alê Pin (buôn Mlah, xã Phú Cần) vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua kênh ủy thác của Hội Nông dân xã để mua 3 con bò sinh sản về nuôi. Ông cho hay: “Sau 4 năm, đàn bò đã đẻ được 8 con. Gia đình bán bớt 2 con bò để có tiền trả ngân hàng và mua thêm dê giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình tôi đã thoát nghèo”. Tương tự, năm 2019, gia đình anh Nay Sang (cùng buôn) cũng được vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua ủy thác của Hội Nông dân để mua cặp bò sinh sản, làm nhà vệ sinh và đào giếng. “Sau khi bò đẻ thêm 4 con, tôi bán bớt 2 con để lấy tiền chi tiêu. Nhờ nguồn vốn vay, đời sống gia đình từng bước ổn định”-anh Sang vui vẻ nói.

Bên cạnh tạo điều kiện về nguồn vốn, Hội Nông dân các cấp còn xây dựng, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả thông qua các phong trào như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn, hội thảo với trên 800 lượt hội viên tham gia; vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ các gia đình khó khăn với số tiền 972 triệu đồng, hơn 1.350 ngày công lao động, hơn 1.200 cây-con giống, xây dựng nhà ở cho 2 hội viên nghèo và giúp đỡ 98 hộ thoát nghèo.

Người dân xã Ia Rmok thu hoạch mì. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Ia Rmok thu hoạch mì. Ảnh: Lê Nam

Ông Nay Il-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rmok-cho hay: Toàn xã có 552 hội viên nông dân, trên 90% hội viên là người dân tộc thiểu số. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã thành lập một số tổ hội nghề nghiệp như: “Chăn nuôi dê sinh sản tại buôn Ia Klon” với 17 thành viên; “Chăn nuôi heo đen sinh sản trên địa bàn xã Ia Rmok” với 17 thành viên; “Chăn nuôi bò sinh sản” với 9 thành viên.

Ngoài ra, Hội còn vận động xây dựng quỹ giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chương trình liên tịch, thỏa thuận và hợp đồng ủy thác cho 194 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất với dư nợ trên 8,1 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn với số tiền 11,103 tỷ đồng dành cho 125 hộ vay.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Nhung-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Thông qua các phong trào và việc làm thiết thực, Hội Nông dân đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp hội viên phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2023, toàn huyện có 6.000 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hình thành các mô hình liên kết sản xuất lớn, tổ hợp tác, hợp tác xã, nông hội, doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển bền vững; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung đạt năng suất cao, tiêu chuẩn an toàn đủ sức cạnh tranh trên thị trường”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null