“Điểm tựa” của làng Ngo Le

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chòm râu dài, ánh mắt sáng, dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn là ấn tượng của chúng tôi khi gặp già làng Rơ Lan Vọng, người được xem là “điểm tựa” của làng Ngo Le (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). 

Bằng uy tín và sự nhiệt tình, già làng Rơ Lan Vọng đã góp sức tạo nên những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của người dân nơi đây.

1bg-gia-lang-vong-thu-3-tu-trai-sang-giao-luu-chia-se-kinh-nghiem-tai-hoi-thao-khoa-hoc-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-xdd-va-he-thong-chinh-tri-co-so-trong-sach-vung-manh-tren-dia-ban-tinh-1842.jpg
Già làng Rơ Lan Vọng (thứ 3 từ trái sang) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: P.D

Năm 2021, sau khi hoàn thành các nghi thức cuối cùng tiễn già làng tiền nhiệm về cõi Atâu, người dân Ngo Le họp bàn để bầu già làng mới. Và tất cả các ý kiến đều nhất trí suy tôn ông Rơ Lan Vọng. Bởi lẽ, ông là người hiểu biết và có kinh nghiệm trong thực tiễn gần 40 năm công tác trong ngành Kiểm lâm.

Tuổi cao, lại có lương hưu nhưng ông vẫn chăm chỉ lao động, trồng và chăm sóc 500 cây cà phê, 200 cây điều, chăn nuôi thêm gà. Trong cuộc sống hàng ngày, ông luôn vui vẻ, nhiệt tình với dân làng.

Không phụ niềm tin của bà con, gần 3 năm qua, ông Vọng luôn sâu sát cộng đồng dân cư, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vấn đề phát sinh tại khu dân cư đến với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Làng Ngo Le có 193 hộ, trong đó hơn 96% là đồng bào dân tộc thiểu số và thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

“Phần lớn diện tích đất sản xuất người dân trồng cây cà phê, cao su, điều. Mình luôn nói với bà con trồng cây gì cũng cần phải có kỹ thuật, trồng cây rừng cũng thế. Muốn đất khỏe, cây khỏe thì phải học cách cải tạo, cách bón phân. Dân làng lắng nghe, nhiều hộ làm theo, rồi tìm đến nhờ mình hướng dẫn”-ông Vọng phấn khởi chia sẻ.

Năm 2024, qua rà soát, số hộ nghèo của làng giảm từ 41 hộ xuống còn 31 hộ; những hộ ít diện tích đất sản xuất hoặc không có đất thì xin vào làm công nhân ở Công ty 75 (Binh đoàn 15) và một số công ty ở các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai.

2them-gia-lang-vong-ben-phai-trao-doi-chia-se-kinh-nghiem-cung-gia-lang-siu-hphyin-lang-goong-xa-ia-puch-huyen-chu-prong-ben-le-hoi-thao-khoa-hoc-6372.jpg
Già làng Vọng (bên phải) trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng già làng Siu H'Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) bên lề hội thảo khoa học. Ảnh: P.D

Đề cập đến vai trò của già làng Rơ Lan Vọng, ông Rơ Châm Huen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngo Le-cho biết: “Trong các buổi họp dân, ông Vọng đều giải thích cho bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông cũng kiên trì vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, được sự quan tâm của Nhà nước, làng được đầu tư kinh phí để mở rộng và bê tông hóa 2 tuyến đường tổng chiều dài 900 m. Trong đó, đoạn đường 600 m là 100% kinh phí của Nhà nước; đoạn đường 300 m, người dân đóng góp 27 triệu đồng.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, mở rộng đường ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất và một số cây trồng đang cho thu hoạch ổn định của bà con. Ông Vọng đã đến từng hộ bị ảnh hưởng, giải thích cặn kẽ về chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như lợi ích của dân làng khi tuyến đường được làm mới. Nhờ đó, nhiều hộ đã tự nguyện dời hàng rào, chặt cây để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ngoài ra, bằng kinh nghiệm và sự khéo léo, từ năm 2022 đến nay, ông đã tham gia hòa giải thành công 3 vụ mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai.

Ông Nguyễn Đình Tuất-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl: Tuy mới được công nhận là già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số song già Rơ Lan Vọng đã có những đóng góp tích cực, trở thành cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền và người dân.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn sau nhiều năm công tác cùng với hiểu biết về luật tục, ông đã vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng ngày càng khởi sắc.

Mới đây, ông Vọng là đại diện người uy tín duy nhất của tỉnh được mời đến để chia sẻ cách làm của mình tại hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức.

“Tôi vui và thấy vinh dự, tự hào lắm. Tôi đã chia sẻ một số cách làm của mình đến với hội thảo trong vai trò người có uy tín. Tôi mong muốn các cấp, các ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến người có uy tín. Tổ chức các lớp tập huấn và các buổi giao lưu để người có uy tín học những cách làm hay, có thêm kỹ năng, cách xử lý những vấn đề xảy ra tại địa phương”-già Vọng bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null