Đề cập nhiều vấn đề “nóng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như GLO đã đưa tin, hôm nay (16-7), kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh Gia Lai khóa X bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND tỉnh bầu và phiên thảo luận tại tổ.

 
Ban Kiểm phiếu làm việc tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Giác
Ban Kiểm phiếu làm việc tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Giác



Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, nội chính, hoạt động của HĐND và xem xét nội dung 8 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh sự nhất trí với các báo cáo mà HĐND tỉnh, UBND tỉnh đưa ra tại kỳ họp, một số đại biểu cũng tỏ ý quan ngại đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2013, khi mà tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm tới vấn đề thu ngân sách của địa phương. Đại biểu Phan Xuân Trường-Đoàn Đại biểu huyện Chư Pah, đưa ra quan điểm: “6 tháng đầu năm 2013, tình hình thời tiết vô cùng khắc nghiệt dẫn đến hàng ngàn ha cây trồng của bà con nhân dân bị hạn; rồi hàng loạt doanh nghiệp giải thể, các chỉ tiêu xuất khẩu cũng như nhiều chỉ tiêu kinh tế khác đa phần chỉ đạt trên 30%, GDP chỉ đạt 10,3% song thu ngân sách vẫn đạt 1.810 tỷ đồng. Cả nước đều than gặp khó trong thu ngân sách, thậm chí các thành phố lớn cũng thu không đủ, vậy mà Gia Lai thu vẫn đạt con số khá cao. Liệu con số này đã chính xác?”.
 

Ảnh: Nguyễn Giác
Kiểm phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Giác

Bên cạnh đó, những vấn đề còn tồn tại của tỉnh ta vốn liên tiếp làm “nóng” nghị trường nhiều kỳ họp HĐND tỉnh trước đó vẫn được các đại biểu nhắc tới. Đại biểu Đinh Gieng-Đoàn Đại biểu HĐND huyện Kbang, chia sẻ quan điểm: “Tình trạng phá rừng hiện quá khó để kiểm soát. Riêng huyện Kbang đã thành lập đoàn liên ngành cấp huyện, cấp xã nhưng vẫn còn rất khó để kiểm soát. Lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn”. Đại biểu Nay Thoan-Đoàn Đại biểu huyện Ia Pa, nhấn mạnh: “Điều đáng lo ngại là có biểu hiện sự tiếp tay của các cán bộ, những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng. Vụ việc P.V báo chí phát hiện đường dây vận chuyển gỗ “khủng” từ Sa Thầy (Kon Tum) về địa bàn huyện Ia Grai là một minh chứng”.

Đại biểu Phan Xuân Trường cũng nhấn mạnh: “Rừng bây giờ chỉ còn “vỏ” thôi, “ruột” rỗng hết rồi. Chuyến công tác mới đây về căn cứ cách mạng Krong (huyện Kbang), thấy rừng mình bị tàn phá ghê gớm quá”. Đại biểu Bùi Viết Hội (huyện Chư Prông) bày tỏ: “Hiện nay, diện tích rừng phải quản lý rộng, trong khi đó lực lượng Kiểm lâm thì lại quá mỏng, không đủ để thực thi nhiệm vụ”.

Vấn đề đấu thầu thuốc chậm cũng thu hút nhiều lượt ý kiến. Đại biểu, ông Dương Văn Tuấn-Đoàn Đại biểu HĐND huyện Chư Prông, nhấn mạnh: “Một số cơ sở khám-chữa bệnh ở xã, huyện còn thiếu thuốc do ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong công tác đấu thầu thuốc. Thậm chí, có nơi phải đi mua thuốc bên ngoài. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động khám-chữa bệnh của cơ sở và cả sức khỏe, cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, UBND tỉnh cần có giải pháp tích cực hơn nữa để khắc phục tình trạng trên”. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay: "So với nhiều tỉnh, Gia Lai cũng là một trong những tỉnh đấu thầu thuốc sớm. Hơn nữa, không phải vì không đấu thầu được mà thiếu thuốc, bởi ở trường hợp này, UBND sẽ phê duyệt cho phép mua thuốc bên ngoài".
 

Đại biểu tham gia ý kiến tại tổ. Ảnh: Nguyễn Giác
Đại biểu tham gia ý kiến tại tổ. Ảnh: Nguyễn Giác

Tình trạng chậm thi công cũng như giải ngân các công trình xây dựng cơ bản cũng thu hút nhiều lượt ý kiến, kiến nghị. Nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại trước thông tin dự án bò sữa (vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng và mới được ký kết với chủ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ II vừa mới được tổ chức tại TP. Pleiku vào hồi tháng 5-2013) có nguy cơ phá sản. Vụ việc xảy ra vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 (huyện Đức Cơ) gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Sự gia tăng tội phạm trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá chậm “Chậm nhất Việt Nam” (đại biểu Hoàng Công Lự, nhận xét).

Về nội dung 8 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đa số các đại biểu đều nhất trí tán thành với nội dung các tờ trình. Tuy nhiên, về nội dung của tờ trình quy định mức thu phí, phương án tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất, nhiều ý kiến bày tỏ chưa nên nóng vội thông qua ngay nội dung này.

Ngày 17-7, kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh Gia Lai khóa X sẽ tiếp tục với phiên tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và thảo luận tại Hội trường; phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh. GLO sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Lê Hòa-Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

null