Đẩy mạnh phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1277/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch trên, hàng năm, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện phong trào và đưa tiêu chí an toàn giao thông (ATGT) vào bình xét, đề nghị thi đua, khen thưởng. Năm 2023, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện, năm 2025 tổ chức tổng kết phong trào.

 Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều phương tiện lưu thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật
Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh có nhiều phương tiện lưu thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật


Mục tiêu kế hoạch đề ra là phát huy kết quả đạt được của phong trào trong giai đoạn 2016-2020, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025, phấn đấu kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ và số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm. Nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT, ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Đồng thời, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm trật tự, ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông, Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trật tự, ATGT gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Hoàn hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, vận tải, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Phát triển kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông thông suốt, an toàn, kết hợp chặt chẽ với bảo trì, khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có. Tăng cường quản lý quy hoạch, lồng ghép mục tiêu ATGT, phòng tránh ùn tắc vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh. Hạn chế sử dụng xe mô tô, gắn máy đi đường dài liên huyện, liên tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; xây dựng hệ thống cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu y tế tai nạn giao thông. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất giỏi về công nghệ thông tin, thành thạo phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, hiệu quả phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT. Xây dựng “Văn hóa giao thông”, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản đảm bảo ATGT...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào bảo đảm hiệu quả, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào đến cơ sở, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc. Tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào…

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null