Đảng ủy Báo Gia Lai tặng giấy khen 1 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-1, Đảng ủy Báo Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đảng bộ Báo Gia Lai có 4 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai lãnh đạo cơ quan từng bước triển khai các nhiệm vụ quan trọng mà Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã kết luận tại buổi làm việc với Báo Gia Lai về đổi mới cách thức hoạt động; nâng cao chất lượng tin, bài; đẩy mạnh thông tin, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết của tỉnh, Trung ương; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phòng-chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Ban Biên tập đã bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, của Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực; thông tin kịp thời, chính xác nội dung các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phản ánh đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong các chuyến công tác ở cơ sở; tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân... Trong năm 2022,  Báo Gia Lai đã phát hành 196 kỳ báo hàng ngày, 45 kỳ báo cuối tuần, 47 kỳ báo ảnh và các kỳ báo gộp nhân sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước. Bình quân mỗi tháng, các ấn phẩm Báo Gia Lai tuyên truyền trên 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, clip, infographic…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Báo Gia Lai điện tử cập nhập thông tin liên tục, toàn diện trên các lĩnh vực trong tỉnh, trong nước và thế giới với trung bình 45 ngàn lượt truy cập/ngày. Mỏ rộng tuyên tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội của báo như fanpage, zalo, youtube, lotus, bước đầu được bạn đọc đón nhận tích cực. Các ấn phẩm Báo Gia Lai đều đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, không để xảy ra sai sót lớn. Ngoài ra, Báo Gia Lai phối hợp dịch Báo ảnh Dân tộc-Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam xuất bản 12 kỳ, số lượng 6.000 bản/kỳ phát hành trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc, Ban Biên tập duy trì và đổi mới nhiều chuyên mục; đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh để nắm bắt, cập nhật thông tin phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Trong năm, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên và người lao động trong cơ quan; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, trong năm Đảng bộ đã phát triển 2 đảng viên mới và đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng. 4/4 chi bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội và xây dựng quy chế làm việc. Về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 có 7 đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 28 đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 1 đảng viên xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, Đảng bộ Báo Gia Lai “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Biên tập tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, viên chức tham gia, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm đã hoàn thành và bàn giao 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng ở huyện Ia Grai trong chương trình “Mái ấm Biên cương”; cán bộ, viên chức tích cực đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng giấy khen cho Chi bộ 2. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho Chi bộ 2. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, đã có 4 tham luận và 12 ý kiến thảo luận của cán bộ, đảng viên tập trung đánh giá về những kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu, giải pháp trong năm 2023.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên ghi nhận các ý kiến tham gia tại hội nghị và đề nghị thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ phải luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Dịp này, Đảng ủy Báo Gia Lai đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; công nhận 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.       

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.