Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn khích lệ lớn đối với phong trào cách mạng và tiến bộ thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn cả đối với phong trào cách mạng thế giới.
Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot, người luôn dành tình cảm đặc biệt với đất nước, nhân dân và cách mạng Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).
 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Gorodeki Kot giới thiệu với Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng góc truyền thống tại trụ sở của Đảng, ngày 30/10/2019. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN
Đề cập tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Victor Kot nhấn mạnh trong suốt giai đoạn lịch sử của thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại. Tổng Bí thư Victor Kot bày tỏ sự cảm phục và tôn trọng trước lịch sử hào hùng 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam với một vai trò lãnh đạo xứng đáng được nhân dân Việt Nam thừa nhận trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như vai trò lãnh đạo và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự đồng lòng của cả dân tộc, Việt Nam đã giành được thắng lợi vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân, mở ra một trang sử mới cho dân tộc với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau đó là cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa đế quốc trong một cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ và vô cùng khó khăn. Không những vậy, sau khi thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước từng bước khôi phục và phát triển kinh tế với hướng đi đúng đắn kể từ sau năm 1986, xây dựng một xã hội hoàn toàn khác với những thành tựu vượt bậc. 
Đồng chí Victor Kot cho rằng dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song những thành công của Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước vì hạnh phúc của nhân dân đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế.
Về mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Argentina và Việt Nam, đồng chí Victor Kot cho biết đây là một mối quan hệ lịch sử dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin với những quan điểm tương đồng, nhân văn, tình hữu nghị quốc tế trong sáng và tôn trọng lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo lịch sử của Đảng Cộng sản Argentina từng có mối liên hệ thường xuyên với các nhà lãnh đạo từng tạo nên tên tuổi sáng ngời của Đảng Cộng sản Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Tổng Bí thư Lê Duẩn và nhiều đồng chí khác, đặc biệt là trong giai đoạn Việt Nam phải trải qua cuộc đấu tranh gian khổ chống lại đế quốc Mỹ, thời kỳ mà những người cộng sản Argentina đã làm hết mình để ủng hộ của đấu tranh chính nghĩa của những nhân dân Việt Nam anh hùng. 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina nhớ lại vào thời kỳ đó những người cộng sản Argentina đã đứng ra thành lập các phong trào đoàn kết với Việt Nam, tuyên truyền và theo dõi sát sao những diễn biến của cuộc đấu tranh cách mạng yêu nước hào hùng của nhân dân Việt Nam.
Đồng chí Victor Kot khẳng định những năm gần đây, 2 bên cũng vẫn thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với quá trình Đổi mới và phát triển kinh tế thành công của Việt Nam, cũng như vai trò ngày càng cao của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong các mối quan hệ quốc tế.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, sẽ tiếp tục triển khai thành công các chiến lược phát triển đất nước, cũng như đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Đồng chí cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và những người cộng sản Argentina và Việt Nam ngày càng bền chặt và hướng tới những thành công mới.
Hoài Nam-Phương Lan (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null