Đảng bộ thị trấn Chư Prông: Phát huy vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao đời sống, góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương.

Đồng chí Phạm Ngọc Toàn-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông, cho biết: “Những năm qua, Đảng bộ thị trấn luôn xác định phải tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết về vấn đề này, đồng thời, chính quyền xã cũng thường xuyên gần dân, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, quy mô các thành phần kinh tế trên địa bàn ngày càng mở rộng, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách địa phương”.

 

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: T.T
Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: T.T

Hiện nay, thị trấn Chư Prông có 9 thôn, làng, tổ dân phố với 2.246 hộ, 11.820 khẩu khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 300 hộ với 1.300 khẩu. Để kinh tế phát triển, thị trấn xác định phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời triển khai các giải pháp thu hút,  tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cùng với đó, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp và hộ cá thể thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ những nỗ lực ấy, đến nay, trên địa bàn thị trấn có 687 cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ cá thể, trong đó có 40 công ty TNHH. Thị trấn đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung có hiệu quả; các vùng chuyên canh cây công nghiệp cũng dần hình thành một cách bền vững. Cụ thể, hiện trên địa bàn thị trấn có 6 mô hình chăn nuôi heo rừng và nai từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ cho hiệu quả kinh tế cao; đã triển khai tái canh gần 80 ha cà phê của 108 hộ. Cùng với đó, thị trấn đã cung cấp hơn 500 cây giống bơ và sầu riêng cho 19 hộ trên địa bàn phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, để góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, người dân thị trấn đã đóng góp hơn 300 triệu đồng xây dựng nghĩa trang nhân dân. Đặc biệt, khi chợ trung tâm của huyện ngày càng xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu buôn bán, các tiểu thương đã tự nguyện đóng góp hơn 300 triệu đồng để làm chợ tạm phục vụ việc kinh doanh. Ngoài ra, những năm qua, thị trấn đã huy động nhân dân đóng góp trên 5 tỷ đồng để kéo điện 3 pha phục vụ sinh hoạt và sản xuất; trên 2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.

Để phát huy vai trò của người dân, Đảng ủy thị trấn đã mạnh dạn giao cho nhân dân thi công và giám sát các công trình dân sinh do người dân đóng góp. Ông Trần Văn Lập (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông) cho biết: “Khi cầu treo đi qua khu vực sản xuất của chúng tôi bị hư hỏng, Đảng ủy, UBND thị trấn đã giao cho chúng tôi tự huy động để sửa chữa lớn. Đến nay, chúng tôi đã huy động bà con đóng góp trên 140 triệu đồng, thị trấn hỗ trợ 25 triệu đồng. Việc chính quyền mạnh dạn giao cho nhân dân thi công, giám sát chứng tỏ họ rất tin dân và người dân cũng yên tâm vì số tiền mình bỏ ra được sử dụng hiệu quả”.

Với định hướng đúng trong phát triển kinh tế, đời sống của người dân thị trấn Chư Prông ngày càng được nâng lên. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 17 triệu đồng/năm thì đến nay con số đó đã đạt gần 30 triệu đồng/năm.

Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.