Dân làng H'De mong lắm một cây cầu!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên khúc sông Đak Krong rộng chừng 30 m không có cây cầu nào nên dân làng H’De (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) phải thường xuyên vượt sông bằng bè phao nhựa. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, nhất là trong mùa mưa lũ.
Từ tháng 3-2020 đến nay, dân làng H’De mỗi khi muốn qua sông Đak Krong đều phải di chuyển bằng chiếc bè phao rộng chừng 10 m2 làm bằng thùng phuy nhựa có dây cáp treo. Đây là chiếc bè phao do người dân tự góp tiền làm.
Từ khi có bè phao, dân làng H’De không phải lội sông, việc đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, việc di chuyển bằng phương thức này rất nguy hiểm vì chiếc phao làm bằng thùng phuy, phía trên đóng các miếng ván gỗ rất tạm bợ, lỏng lẻo neo với sợi dây cáp mỏng manh. Vào mùa thu hoạch nông sản, nhu cầu qua lại của người dân tăng cao, phao phải tải lượng nông sản lớn nên rất dễ bị lật úp. Mùa mưa, dòng nước chảy xiết khiến cho chiếc phao cứ lắc lư, chòng chành, nếu bất cẩn thì người và phương tiện có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.
 Để sang sông, người dân làng H’De (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) phải chờ có người ở bờ bên kia kéo dây cáp mới qua được. Ảnh: R'ô Hok
Để sang sông, người dân làng H’De (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) phải chờ có người ở bờ bên kia kéo dây cáp mới qua được. Ảnh: R'ô Hok
Thường xuyên đi làm rẫy ở phía bên kia sông, ông Tuy cho hay: “Mỗi ngày có hàng chục lượt người qua lại khúc sông này bằng chiếc bè phao. Vào mùa thu hoạch, bà con chở nông sản bằng xe máy từ trên rẫy xuống gần bờ sông rồi đưa lên phao vận chuyển về nhà. Mùa khô thì còn đỡ, chứ mùa mưa dòng nước dâng cao, chảy xiết nên việc đi lại nguy hiểm lắm”.
Còn ông A Ming thì nói: “Cả làng chỉ có 1 cái phao này thôi. Tôi có 1 ha rẫy mì ở bên kia sông, ngày nào đi làm về có người kéo phao giúp thì mừng, nếu không có người kéo thì tôi đành phải ngủ lại trên rẫy luôn”.
Ông Yung-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn H’De-thông tin: “Làng có 56 hộ, trong đó có tới 22 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. 100 ha đất nông nghiệp của người dân đều ở phía bên kia sông Đak Krong. Vào mùa gieo trồng và thu hoạch, người dân không thể đưa máy móc qua đó nên phải làm hoàn toàn thủ công. Mùa mưa, nước dâng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy, bà con rất mong có một cây cầu kiên cố bắc qua sông”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ve-cho biết: Trước đây, làng cũng có cầu treo nhưng đã hỏng. Do vậy, người dân tự góp kinh phí để làm chiếc phao phục vụ việc đi lại tạm thời. Ủy ban nhân dân xã đã kiến nghị đầu tư làm cây cầu kiên cố hơn để người dân được đi lại thuận tiện và an toàn.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

null