Động thái bất ngờ của Ngân Collagen sau khi Ngân 98 bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng mạng lại dồn sự chú ý về phía Ngân Collagen - người từng “đấu tố” gay gắt với hotgirl Ngân 98.

Không lâu sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi tài khoản TikTok hơn 626.000 lượt theo dõi, có "tick xanh" của Trần Thị Bích Ngân (còn gọi là Ngân Collagen) bất ngờ chuyển sang chế độ riêng tư.

Theo ghi nhận, tài khoản TikTok chính thức của Ngân Collagen hiện không còn hiển thị video công khai như trước. Việc chuyển sang chế độ riêng tư đồng nghĩa chủ tài khoản chỉ cho phép người quen hoặc bạn bè đã chọn xem nội dung, thay vì chia sẻ với toàn bộ người dùng nền tảng.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận đang "đào lại" loạt ồn ào giữa Ngân Collagen và Ngân 98. Đây là hai cái tên từng nổi tiếng trong giới kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và sản phẩm giảm cân.

Trước đó, giữa hai bên từng nổ ra mâu thuẫn gay gắt liên quan đến việc tố nhau "bán hàng kém chất lượng" và "quảng cáo sai sự thật". Cụ thể, một người tên H. – được cho là nhân viên của Ngân Collagen, từng đăng bài tố sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có chứa sibutramin, chất bị cấm trong thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

Ngân 98 sau đó trực tiếp xuống Cần Thơ để đối chất, cho rằng H. cố tình "gài bẫy" và tung tin sai sự thật, đồng thời nghi ngờ phía Ngân Collagen đứng sau vụ việc nhằm "hạ uy tín" mình. Câu chuyện càng thêm rối khi trên mạng xuất hiện thông tin về "bà dì" của H. – người được cho là mang sản phẩm đi kiểm nghiệm, nhưng danh tính và nguồn gốc kết quả kiểm nghiệm không rõ ràng.

Trong lúc hai bên "đấu tố" qua lại, cộng đồng mạng phát hiện nhiều sản phẩm được hai người này quảng cáo đều có dấu hiệu chưa được cấp phép lưu hành, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc quảng cáo vượt quá nội dung cho phép. Một số sản phẩm do Ngân Collagen giới thiệu như kẹo táo thải mỡ bụng hay N-Collagen chanh plus còn ghi nhãn sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Hà Nội).

Tháng 5-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, quảng cáo các sản phẩm do Ngân Collagen quảng bá, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không. Cục cũng cho biết chưa từng cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm này.

Đến nay, khi Ngân 98 bị bắt, động thái "ẩn mình" của Ngân Collagen một lần nữa gây chú ý. Dư luận hiện vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến, có người cho rằng mối quan hệ giữa hai "hot girl kinh doanh" này là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực làm đẹp; số khác lại nghi ngờ từng có sự hợp tác rồi mâu thuẫn.

Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng nào xác nhận họ có liên quan trực tiếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Hiện vụ án liên quan đến Ngân 98 vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM mở rộng làm rõ.

Ngân Collagen (SN 1995, quê Cà Mau), được biết đến là doanh nhân tại Cần Thơ. Năm 2018, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Pháp và được trao giải "Hoa hậu có làn da đẹp nhất".

Trên các kênh mạng xã hội của mình, Ngân Collagen thường công khai khoe hình ảnh biệt thự sang trọng, nội thất xa xỉ, xe sang, đồ hiệu và cuộc sống được cho là xa hoa.

Theo Trần Thái (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null