Đak Pơ trao "cần câu" cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo.

Phát huy hiệu quả “cần câu”

Anh Triệu Văn Lộc (dân tộc Dao, trú tại làng Mông, xã Ya Hội) có 2,5 ha đất sản xuất. Thế nhưng gia đình vẫn rơi vào cảnh “thiếu trước hụt sau” vì cây mía, bắp, mì phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, giá cả bấp bênh. Tháng 9-2019, huyện Đak Pơ tổ chức cho người dân đăng ký trồng chuối cấy mô và chuối chồi, anh tham gia trồng 1 ha chuối mốc cấy mô. Đây là dự án do Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện thực hiện. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng DTTS giai đoạn 2016-2020.

 Anh Triệu Văn Lộc (làng Mông, xã Ya Hội) thu hoạch chuối trong vườn. Ảnh: Mộc Trà
Anh Triệu Văn Lộc (làng Mông, xã Ya Hội) thu hoạch chuối trong vườn. Ảnh: Mộc Trà


Tham gia mô hình, anh Lộc được hỗ trợ 100% giống, 70% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vôi bột. Ngoài ra, anh còn được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xuống tận vườn hướng dẫn kỹ thuật; tham dự các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cây trồng này. “Sau hơn 1 năm xuống giống, cây chuối đã cho thu hoạch. Tuy nhiên sau đó, ảnh hưởng từ cơn bão số 9 đã khiến 30% diện tích chuối của gia đình bị thiệt hại. Đến tháng 3-2021, chuối bắt đầu cho thu hoạch ổn định tới bây giờ. Mỗi ngày, tôi thu về khoảng 150 ngàn đồng từ việc bán hoa, quả và lá chuối. Cùng với nguồn thu nhập từ cây mía và lúa nước, cuộc sống gia đình tôi ngày càng được cải thiện”-anh Lộc chia sẻ.

Tương tự, nhờ tham gia Dự án phát triển thị trường công nghệ tưới tiết kiệm nước do Tổ chức iDE Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai, từ năm 2018 đến nay, kinh tế gia đình ông Đinh Nhoăc (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) dần ổn định. Ngoài ông Nhoăc, còn có 137 hộ khác trong xã tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ hệ thống tưới trị giá 2,5-3 triệu đồng. Một số hộ dân đã chuyển đổi diện tích mì kém hiệu quả sang trồng ớt để áp dụng mô hình. Ông Nhoăc phấn khởi kể: “Vì được hỗ trợ 50% chi phí nên tôi chỉ bỏ ra 6 triệu đồng để đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, giống, phân và thuốc bảo vệ thực vật cho 1 sào ớt. Năm 2018, tôi thu hoạch được 1,8 tấn ớt. Với giá bán 30 ngàn đồng/kg, gia đình lãi hơn 34 triệu đồng”. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, năm 2019, ông Nhoăc quyết định đầu tư thêm hệ thống tưới tiết kiệm cho 2 sào dưa leo; đồng thời, mở đại lý lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước và tuyên truyền, vận động bà con trong làng cùng tham gia. Cuối năm 2019, gia đình ông chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, nhiều hộ DTTS ở Đak Pơ còn đặt niềm tin thoát nghèo vào chương trình trồng rừng sản xuất. Từ năm 2017 đến nay, làng Đê Chơ Gang (xã Phú An) có 97 hộ dân đăng ký trồng rừng với diện tích 205,3 ha. Vừa tranh thủ phát thực bì cho khu vực rừng trồng của gia đình, chị Đinh Thị Siết vui vẻ cho hay: “Tôi đang trồng 4,5 ha rừng, trong đó có 3,5 ha cây keo và 1,5 ha bạch đàn. Riêng diện tích bạch đàn, chúng tôi đã thu hoạch được 2 lần với trị giá khoảng 100 triệu đồng. Khi tham gia trồng rừng, mỗi gia đình còn được hỗ trợ 7,6 triệu đồng/ha nên bà con ai nấy đều phấn khởi”.

Tập trung chăm lo vùng DTTS

Theo bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ, giai đoạn 2017-2020, đơn vị phối hợp triển khai 3 chương trình, dự án lớn dành riêng cho các làng đồng bào DTTS, gồm: Dự án phát triển thị trường công nghệ tưới tiết kiệm nước nhằm giúp nông dân tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập; Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất một số loại cây nông nghiệp; Chương trình hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp lai cải tạo đàn bò. Sau một thời gian triển khai, những dự án, chương trình này đã đem lại kết quả khả quan, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS.

 Bên cạnh hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, huyện Đak Pơ còn tập trung giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh: Mộc Trà
Bên cạnh hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, huyện Đak Pơ còn tập trung giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh: Mộc Trà
Cuối năm 2020, huyện Đak Pơ còn 252 hộ DTTS nghèo, chiếm 55,02% hộ nghèo toàn huyện. Huyện đặt ra mục tiêu sẽ giảm xuống còn 168 hộ nghèo vào cuối năm 2021.

“Năm 2021, Trung tâm triển khai Dự án phát triển giống heo đen vùng đồng bào DTTS trên địa bàn 6 làng của 3 xã: Ya Hội, Yang Bắc và An Thành với tổng kinh phí 447,5 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 335 triệu đồng, người dân đối ứng 112,5 triệu đồng). 18 hộ tham gia được hỗ trợ 5 con heo đen giống/hộ, dự kiến triển khai thực hiện vào tháng 9 tới và kéo dài trong 30 tháng. Đây sẽ tiếp tục là bàn đạp giúp bà con DTTS vươn lên thoát nghèo”-bà Lý kỳ vọng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp bà con sản xuất; chỉ đạo các ban, ngành tăng cường phối hợp với những xã, thị trấn có đông đồng bào DTTS để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, kêu gọi các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà cho hộ DTTS; chăm lo về giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường; ưu đãi về tín dụng, vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho bà con...

 

 MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null