Đak Pơ: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giảng dạy ở các trường vùng khó trên địa bàn huyện Đak Pơ, hầu như không giáo viên nào lạ lẫm với việc vận động học sinh ra lớp. Vận động đã khó, tạo sức hút để các em gắn bó với trường và chuyên tâm học hành lại càng khó hơn.  
Cũng như bao thầy cô khác, từ ngày về công tác tại Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành), thầy Trương Công Hương đã quen với việc thường xuyên phải đến tận nhà, lên tận rẫy để tìm và vận động học sinh ra lớp. Vận động xong, thầy lại phải nghĩ mọi cách để các em đi học chuyên cần. Thầy Hương chia sẻ: “Tâm lý học sinh là thích chơi, múa hát xen kẽ với việc học. Dựa vào điều này, tôi thường tham mưu giúp cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều sân chơi mang tính chất thi đua giữa các lớp như hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Tôi cũng xin ý kiến nhà trường mở một lớp dạy võ miễn phí cho các em… Đến trường vừa được học, vừa được chơi, từ đó các em thích thú và đi học đều hơn”. 
 Học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) được tặng xe đạp vào đầu năm học mới. Ảnh: N.H
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) được tặng xe đạp vào đầu năm học mới. Ảnh: N.H
Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Trình độ dân trí của người dân nơi đây còn thấp nên nhận thức về việc cho con em đến trường còn hạn chế. Đặc biệt, xã có những làng cách trường đến vài cây số đường đất, việc đi lại rất vất vả khiến nhiều em có tâm lý ngại đến lớp. Không ít lần thầy-cô giáo phải lấy xe máy đi đón các em đến trường. Sau đó, nhận thấy không thể ngày nào cũng đi đón các em, Ban Giám hiệu nhà trường đã cố gắng duy trì lớp học bán trú cho những học sinh ở xa. Ngoài việc vận động phụ huynh góp gạo, giáo viên cũng ủng hộ khi thì bó rau, khi thì con cá, phân công nhau đi chợ để nấu ăn cho các em. Hàng năm, nhà trường còn tổ chức chương trình văn nghệ từ thiện “Vòng tay bè bạn” để quyên góp quần áo, sách vở tặng học sinh khó khăn. Đầu năm học, các thầy cô chủ động đi vận động, xin sách cũ của học sinh các trường vùng thuận lợi đem về tặng học sinh nhà trường. Cứ thế, các em đến trường đều đặn và thường xuyên, tình trạng nghỉ học giữa chừng giảm hẳn.
Năm học này, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội) có 479 học sinh, trong đó, khối Tiểu học có 332 em và khối THCS 147 em với 98% là người dân tộc thiểu số. Thầy Nguyễn Văn Mẫn-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của trường đạt trên 98%. Với một số em theo bố mẹ lên rẫy nên chưa ra lớp, các thầy-cô giáo vẫn đang tiếp tục đến tận nhà vận động. “Năm nào Ban Giám hiệu nhà trường cũng phân công giáo viên phụ trách theo lớp. Như vậy, các thầy cô có thể hiểu và theo dõi được học sinh của mình. Đồng thời, nhà trường cũng khoán chất lượng học sinh cho giáo viên để thầy cô phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường còn tổ chức phụ đạo cho các em không thu tiền”-thầy Mẫn nói.
Huyện Đak Pơ hiện có 22 trường mầm non, tiểu học và THCS, trong đó có 6 trường nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa, có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao. Những năm qua, bên cạnh việc tích cực vận động học sinh đến trường, huyện cũng thường xuyên đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp để thu hút học sinh. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng trên địa bàn huyện những năm qua tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, tập trung ở các trường tại các xã: Yang Bắc, Ya Hội và An Thành. Ông Nguyễn Minh Cảnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ-nhấn mạnh: Để góp phần giảm thiểu tỷ lệ học sinh nghỉ học giữa chừng, trong năm học tới, Phòng sẽ tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình bán trú dân nuôi. Đồng thời, khảo sát, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn, các xã có tỷ lệ học sinh bỏ học cao. Phòng cũng chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng mối quan hệ với phụ huynh học sinh, phối hợp với cả hệ thống chính trị để vận động học sinh ra lớp, đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học giữa chừng vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null