Đak Pơ: Nắng hạn đe dọa vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua gây hạn hán khiến việc sản xuất vụ mùa của nông dân huyện Đak Pơ, Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, người dân nơi đây đang mong mưa từng ngày để kịp xuống giống nốt diện tích cây trồng vụ mùa 2019.
Sinh sống ở xã Hà Tam từ năm 1975 đến nay, ông Ngô Cự Lai (thôn 5) cho biết chưa bao giờ thấy tình trạng khô hạn kéo dài như trong thời gian qua. Nắng nóng kéo dài nhiều tháng liền khiến nông dân nơi đây không thể gieo sạ lúa nước vụ mùa vì sợ thiếu nước. Theo ông Lai, những năm trước, thường qua mùng 5 tháng 5 Âm lịch thì 3 sào đất lúa 2 vụ của gia đình đã gieo sạ xong. Còn năm nay, dù đất đã làm xong nhưng đành bỏ hoang vì không đảm bảo nguồn nước tưới. “Nắng hạn kéo dài còn khiến 2 ha mía của gia đình tôi sinh trưởng, phát triển kém. Tầm này mọi năm, cây mía đã vươn lên được 6-7 lóng nhưng năm nay mới có 2-3 lóng. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là bắt đầu thu hoạch mía, nhưng với tình cảnh hiện nay rất khó có mía nguyên liệu để bán cho nhà máy. Ngoài ra, 7 sào mì của gia đình cũng ra củ kém do nắng hạn kéo dài”-ông Lai buồn rầu nói.
 Mực nước ở hồ Hà Tam đã xuống rất thấp. Ảnh: N.D
Mực nước ở hồ Hà Tam đã xuống rất thấp. Ảnh: N.D
Ông Nguyễn Công Thư-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho hay: Tới thời điểm này, trên địa bàn xã có khoảng 500 ha cây trồng gồm: mía, mì, đậu, bắp… bị ảnh hưởng do hạn hán. Các con suối trên địa bàn hiện đều đã khô cạn, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy làng Hway có thời điểm cạn kiệt. May nhờ có những cơn mưa do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa rồi nên đã giải quyết được phần nào nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là việc sản xuất trên cánh đồng Hà Tam. Những năm trước, 26,5 ha lúa nước 2 vụ trên cánh đồng này đều dựa vào nguồn nước từ hồ Hà Tam. Nhưng năm nay, bà con vẫn chưa thể xuống giống chưa vì lượng nước trong hồ gần cạn kiệt. Vì vậy, toàn xã mới chỉ xuống giống được 9/71 ha lúa vụ mùa theo kế hoạch. “Chưa có năm nào nắng hạn kéo dài như năm nay nên UBND xã đã định hướng người dân chủ động chuyển sang trồng một số loại cây cần ít nước nhằm giảm thiệt hại. Điều lo lắng nhất của nông dân trên địa bàn là hiện nay khoảng 1.000 ha mía đang có nguy cơ giảm năng suất do khô hạn”-ông Thư chia sẻ.
Theo kế hoạch, vụ mùa 2019, huyện Đak Pơ sẽ gieo trồng 16.351 ha cây trồng các loại nhưng đến nay mới xuống giống được hơn 14.009 ha, đạt 85,6% kế hoạch. Riêng lúa nước 2 vụ theo kế hoạch là 489 ha nhưng hiện mới xuống giống được 331,2 ha, lúa 1 vụ 558 ha mới chỉ xuống giống được 196,9 ha… Đặc biệt, nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại các công trình thủy lợi và suối trên địa bàn huyện khô cạn khiến việc xuống giống cây trồng vụ mùa của nông dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch gieo trồng vụ mùa 2019 của huyện có nguy cơ khó đạt nếu trong thời gian tới trên địa bàn không có mưa.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho hay: Trước tình hình thời tiết đang diễn biến khó lường, Phòng khuyến cáo người dân chỉ sản xuất ở những khu vực đảm bảo nguồn nước, chuyển đổi cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã có công văn yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, đánh giá thiệt hại cây trồng do nắng hạn gây ra để có giải pháp hỗ trợ người dân.
 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null