Đak Pơ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua các hình thức hỗ trợ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tạo điều kiện cho hàng trăm phụ nữ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, khởi nghiệp thành công.
Trước đây, vợ chồng chị Lê Thị Liên (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) không nghề nghiệp, ruộng rẫy, thậm chí chỗ ở cũng không có. Năm 2009, thông qua sự giới thiệu của Chi hội Phụ nữ thị trấn, chị vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để nuôi ong lấy mật. Ban đầu, gia đình nuôi 50 thùng ong. Sau đó, chị nhân rộng lên hơn 400 thùng, mang về thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Từ nguồn thu nhập này, chị mua gần 2 ha đất sản xuất, xây nhà và nuôi 3 con ăn học. 
Năm 2018, chị Đinh Thị Dvơr (làng Jun, xã Yang Bắc) vay 4 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ làng Jun để đầu tư trồng ớt và cải bẹ. Liên tiếp trúng mùa được giá cộng với tiền tích góp, cuối năm 2019, chị Dvơr xây được ngôi nhà kiên cố và mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò phát triển lên 5 con, thu nhập của gia đình hơn 100 triệu đồng/năm. Chị phấn khởi nói: “Nếu không mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất thì bây giờ gia đình vẫn nghèo. Tôi sẽ duy trì mô hình trồng rau, phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập”.
Chị Lê Thị Liên (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) nuôi ong lấy mật cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Lê Thị Liên (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) nuôi ong lấy mật cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Ngọc Minh
Thông qua kênh của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tân An, giữa năm 2021, chị Dương Tường Vi (thôn Tân Phong) đã vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư mua máy móc để sản xuất trà hoa ngũ cốc, trà đinh lăng, kim chi cải thảo, hoa quả sấy và kinh doanh gạo. Sau khi được người thân, bạn bè tin dùng, chị mạnh dạn trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ do huyện Kông Chro tổ chức và nhận được phản hồi tích cực. Từ đó, chị mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng sản phẩm. Hiện các sản phẩm được bày bán ở một số cửa hàng tạp hóa tại các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh và trên trang Facebook cá nhân. “Sắp tới, tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ làm các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, đăng ký sản phẩm OCOP. Khi ấy, sản phẩm bán được nhiều, doanh thu sẽ cao hơn”-chị Vi bày tỏ.
Chị Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An-cho biết: “Thời gian qua, Hội LHPN xã hướng dẫn chị em xây dựng ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với tình hình kinh tế gia đình và địa phương. Hàng năm, Hội hỗ trợ 5 chị em có ý tưởng khởi nghiệp khả thi. Cùng với hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, chúng tôi còn giúp chị em làm các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh để hoạt động được thuận lợi hơn”.
Chị Dương Tường Vi (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) bên những sản phẩm, từ ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Dương Tường Vi (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) bên những sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Ngọc Minh
Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để giải ngân nguồn vốn. Đến nay, toàn huyện có 1.895 hộ vay với tổng dư nợ gần 74 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã có 382 hội viên vay với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Triển khai thực hiện “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, năm 2021, các cấp Hội đã vận động hội viên, Mạnh Thường Quân đóng góp hơn 103 triệu đồng để hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở 5 lớp đào tạo nghề cho 139 hội viên phụ nữ.
Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Liên, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, những năm qua, Hội LHPN huyện chỉ đạo các Hội cơ sở hướng dẫn hội viên phụ nữ xây dựng ý tưởng kinh doanh kế hoạch khởi nghiệp. Năm 2021, toàn huyện có 13 ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao, trong đó có 3 ý tưởng được chọn tham gia cấp tỉnh. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ trong việc tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kỹ năng sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung hỗ trợ những chị em xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, tiếp tục hỗ trợ các hội viên phụ nữ trước đó triển khai ý tưởng khởi nghiệp, để hoạt động sản xuất kinh doanh của chị em đạt hiệu quả hơn”-bà Liên thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null