Đak Đoa tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trữ lượng các loại tài nguyên khoáng sản như cát, đá… không nhiều và phong phú như một số địa phương khác, song để không bị thất thoát bởi tình trạng  khai thác trái phép, thời gian qua, các ngành chức năng huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm về khai thác khoáng sản.

Trên địa bàn huyện Đak Đoa không có các con sông lớn mà chủ yếu là hệ thống suối chạy dọc các xã: Hà Bầu, Đak Sơ Mei, Đak Krong, Kon Gang  và Hải Yang. Mỗi mùa mưa lũ, cát sỏi lại dồn về những ruộng lúa dọc suối hoặc trôi về cuối nguồn nằm ở các địa phương khác. Vì vậy, trữ lượng cát của huyện không đáng kể. Cũng vì cát ít nên tình trạng lén lút khai thác chủ yếu ở dạng nhỏ, lẻ và không ít lần bị lực lượng chức năng các xã phát hiện và xử lý.

 

Khai thác đá môi côi trên đồng ruộng. Ảnh: N.D
Khai thác đá môi côi trên đồng ruộng. Ảnh: N.D

Ông Hà Văn Kiên-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Krong, cho hay: Những năm trước mưa nhiều, nước đổ về mang một lượng cát chảy vào ruộng lúa của bà con dọc suối, nhưng không đáng kể. Phần lớn cát trôi  về phía cuối nguồn. Năm nay, lượng  cát đổ về rất ít. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của huyện,  các thôn, làng trên địa bàn xã đều có các tổ tự quản thường xuyên đi dọc suối lớn để kiểm tra, nếu phát hiện sẽ báo về xã để cử lực lượng Công an, công chức địa chính-xây dựng phối hợp xử lý, yêu cầu người dân không được khai thác. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện vụ vi phạm nào về khai thác cát.

Để ngăn chặn việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các ngành chức năng của huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Mới đây, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Lương Văn Tam và ông Nguyễn Hoài Tân (cùng ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Theo đó, mỗi người bị phạt 10 triệu đồng vì khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không có giấy phép. Đồng thời, tịch thu toàn bộ số khoáng sản đã khai thác trái phép và buộc phải san lấp trả lại mặt bằng, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Ông Nguyễn Văn Thịnh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, cho biết: Trên địa bàn xã chủ yếu là đá mồ côi nằm dưới chân ruộng lúa. Một số hộ mua để lấy đá sau đó trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất. Lực lượng của xã phát hiện lập biên bản báo cáo với cấp trên về 2 trường hợp vi phạm. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra việc này.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, cho hay: Huyện chỉ có mỏ cát xã Hnol được cấp phép khai thác, nhưng do không có dòng chảy, đường vận chuyển khó nên trữ lượng không nhiều. Đặc biệt, do nguồn cát tại đây không được sạch nên rất ít người mua. Một số xã phía Bắc huyện lượng cát chủ yếu ở các con suối nhỏ, bà con tận dụng làm đường giao thông nông thôn. Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã tăng cường công tác kiểm tra. Các ngành chức năng của huyện như Tài nguyên và Môi trường; Quản lý Thị trường và Công an xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các xã còn xây dựng quy chế phối hợp giữa các xã giáp ranh để ngăn chặn các đối tượng lén lút khai thác cát gây sạt lở. Huyện cũng đã làm việc với các sở, ngành liên quan xin tận thu đá trên ruộng và cát để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện vi phạm sẽ bàn giao cho xã xử lý.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

null