Đak Đoa quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vẫn còn ở mức hơn 12,7%. Vì thế, địa phương luôn chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Huyện Đak Đoa có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 57% dân số. Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: “Cùng với chú trọng các giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 42-CTr/HU thực hiện Nghị quyết số 05-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Cùng với đó, Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo định kỳ hàng năm cùng với các chủ trương, chính sách khác nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS, ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng và cho thuê đất sản xuất trái pháp luật, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực về đầu tư phát triển sản xuất”.
Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ đồng bào DTTS sinh sống tại vùng khó khăn, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi cho hộ thiếu đất sản xuất, tổ chức tập huấn về chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến các mô hình sản xuất cho hàng ngàn lượt hộ. Năm 2021, toàn huyện có gần 850 lao động nông thôn được đào tạo nghề, có 2.500 lao động được tạo việc làm. Địa phương còn phối hợp hỗ trợ các thủ tục vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, tạo việc làm cho 3.233 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với nguồn vốn giải ngân hơn 107 tỷ đồng. Mới đây, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Hội chợ việc làm năm 2022. Qua đó, hơn 300 lao động được tuyển dụng làm việc tại các công ty, tham gia xuất khẩu lao động, du học và đào tạo nghề.
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Glar (huyện Đak Đoa). Ảnh: Thanh Nhật
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Glar (huyện Đak Đoa). Ảnh: Thanh Nhật
Ngoài ra, các đoàn thể chính trị-xã hội duy trì triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Các xã có tỷ lệ đồng bào DTTS cao như: Kon Gang, Hà Bầu, Hà Đông, Glar, Đak Krong, Ia Băng… gắn việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chế độ chính sách cho hộ nghèo và gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, quan tâm giải pháp hướng dẫn chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn quan tâm xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, góp sức giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở, cải thiện cuộc sống. Trong năm 2021, huyện đã hỗ trợ xây dựng được 31 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo. Đồng thời, vận động xã hội hóa xây dựng 18 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, bình quân mỗi căn nhà có diện tích sử dụng từ 45 m2 trở lên, với mức hỗ trợ sửa chữa 30 triệu đồng/nhà và xây mới khoảng 80 triệu đồng/nhà.
Huyện Đak Đoa cấp gạo cứu đói giáp hạt ở các xã vùng DTTS. Ảnh: Thanh Nhật
Cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho người dân ở các xã vùng DTTS. Ảnh: Thanh Nhật
Gia đình ông Kiu (hội viên Hội Cựu chiến binh làng Đak Mong, xã Đak Krong) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Cuối năm 2021, gia đình ông được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và Quỹ “Vì người nghèo” hơn 70 triệu đồng để xây nhà mới. Tương tự, bà Nuanh (làng Dơk Rơng, xã Glar) được xã hỗ trợ heo giống để phát triển chăn nuôi. Năm 2021, gia đình bà tiếp tục được MTTQ huyện phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bà Nuanh phấn khởi bộc bạch: “Được sự quan tâm giúp đỡ của MTTQ huyện và doanh nghiệp, tôi đã có căn nhà mới khang trang, gia đình cũng đã thoát nghèo. Gia đình tôi sẽ chăm lo lao động sản xuất, ổn định đời sống”.
Theo kết quả điều tra, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 12,78% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2% trở lên và hạn chế tái nghèo, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững. Triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, thường xuyên đánh giá, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, cá nhân điển hình vượt qua đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null