Đak Đoa phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định kinh tế nông nghiệp là mũi nhọn nên Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và toàn diện.

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Trước đây, người dân trong huyện sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Trước thực tế đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; điều tiết, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm để phòng-chống khô hạn; đồng thời, chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

 Mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa thường xuyên bị hạn sang trồng rau màu ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Nam
Mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa thường xuyên bị hạn sang trồng rau màu ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Nam


Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã giúp địa phương từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và canh tác bền vững. Điển hình như: chuỗi sản xuất rau củ quả an toàn tại xã Tân Bình liên kết với Công ty TNHH Hương Đất An Phú; chuỗi sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai trên địa bàn 10 xã; chuỗi sản xuất hồ tiêu sạch bền vững, cây ăn quả có múi tại các xã: Kon Gang, Nam Yang, Hải Yang liên kết với Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang...

Để giúp người dân nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu lúa gạo của địa phương, ngành Nông nghiệp huyện đã cung cấp giống lúa mới, chất lượng cao như J02, HN6, ĐT100 triển khai cánh đồng một giống trên diện tích hơn 900 ha trong vụ mùa 2021 tại các xã: Glar, Hnol, Hà Bầu, Ia Pết. Ông Lê Hữu Anh-Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh-cho hay: Vụ mùa 2021, HTX phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cấp giống lúa ĐT100 cho người dân để triển khai cánh đồng một giống trên diện tích gần 300 ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo quy trình nên năng suất đạt 7-8 tấn/ha. Đồng thời, HTX thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người dân và đang hoàn thiện hồ sơ để huyện đánh giá sản phẩm gạo Glar đủ điều kiện tham gia OCOP cấp tỉnh. “Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với người dân, hình thành vùng chuyên canh lúa nước và xây dựng thương hiệu gạo Glar”-Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh cho biết thêm.

Cùng với đó, để giúp các HTX, doanh nghiệp và người dân từng bước hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đặc trưng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã triển khai hiệu quả Chương trình OCOP. Sau 2 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn huyện có 19 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh (vượt 17 sản phẩm theo kế hoạch tỉnh giao). Trong đó, 4 sản phẩm đạt 4 sao là bộ 3 sản phẩm tiêu hữu cơ Lệ Chí và sản phẩm bò khô Huy Vũ. Đặc biệt, các sản phẩm này được Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bà Huỳnh Thị Ánh Vy-cán bộ phụ trách Chương trình OCOP (Phòng Nông nghiệp và PTNT) cho hay: Các sản phẩm OCOP đã được thị trường đón nhận, mang lại giá trị gia tăng cao 20-30% so với trước. Ngoài ra, huyện đã tổ chức phiên chợ nông sản an toàn vào ngày 15 hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, hộ gia đình có sản phẩm được mua bán, giao lưu, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là một trong những điểm mới nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất ra các sản phẩm có giá trị và đặc trưng đến với người tiêu dùng.

“Định hướng của huyện trong phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quan điểm là không mở rộng diện tích các loại cây trồng mà tập trung cải tạo giống, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên cùng một diện tích. Cùng với đó, tập trung thâm canh, đa canh, tái canh các loại cây trồng, tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tập trung theo hướng gia trại, trang trại và hình thành các nông hội chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”-ông Nguyễn Kim Anh thông tin thêm.

 

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.