Đài Loan cho toàn bộ 150 chiếc F-16 mua của Mỹ dừng hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài Loan hôm 18-11 cho biết toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-16 mua của Mỹ đã bị cho tiếp đất để kiểm tra an toàn sau khi một chiếc F-16 mất tích lúc đang diễn tập.

Quyết định loại bỏ 150 máy bay F-16 khỏi bầu trời của Đài Loan gây xôn xao dư luận.

Báo Taiwan News dẫn lời lực lượng không quân của hòn đảo cho hay một chiếc F-16 một chỗ ngồi số hiệu 6672, do phi công Chiang Cheng-chih , 44 tuổi, điều khiển đã biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao khoảng 1.800 m. Sự cố xảy ra khoảng 2 phút sau khi máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Hoa Liên ở miền Đông Đài Loan vào tối 17-11.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nêu rõ chiếc F-16 cất cánh từ Hoa Liên lúc 18 giờ 5 phút để huấn luyện ban đêm nhưng biến mất khỏi màn hình radar lúc 18 giờ 7 phút, cách sân bay 15 km về phía Đông Bắc.

 

Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Taiwan News
Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Taiwan News



Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bình luận về sự cố F-16 mới nhất: "Nhiệm vụ giải cứu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này. Lực lượng không quân đã cho hạ cánh tất cả máy bay F-16 để kiểm tra và tôi đã ra lệnh mở cuộc điều tra".

Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ Đài Loan nói rằng một chiếc trực thăng Black Hawk đã được triển khai từ sân bay Tùng Sơn cùng với các tàu tuần duyên để tìm kiếm máy bay mất tích. Đã có 7 sự cố hàng không liên quan đến chiến đấu cơ F-16 của không quân Đài Loan, như bị mất tích hoặc bị rơi, trong những năm trước, theo các phương tiện truyền thông.

Vụ mất tích xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một phi công của Đài Loan thiệt mạng do chiến đấu cơ F-5E lao xuống biển trong quá trình huấn luyện. Đài Bắc cũng phải cho những chiếc F-5E còn lại hạ cánh để kiểm tra.

Quân đội Đài Loan ghi nhận một loạt vụ rơi máy bay trong năm nay. Hồi tháng 1, 8 quan chức cấp cao bao gồm tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington ủy quyền bán số vũ khí trị giá 18 tỉ USD cho Đài Loan, bao gồm 66 chiếc F-16 thế hệ mới và dàn tên lửa tiên tiến, khiến Trung Quốc tức giận.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.