Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phú Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Ngày 8-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình-Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (khóa XII) tại thị trấn Phú Hòa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phú Hòa. Ảnh: K.P
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phú Hòa. Ảnh: K.P

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) và nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (khóa XII); báo cáo cử tri về hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh nơi mình ứng cử; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị tại các buổi tiếp xúc trước.

Sau khi nghe đại biểu trình bày, các cử tri trên địa bàn đã nêu một số ý kiến, kiến nghị như: nhà rông, sinh hoạt cộng đồng của một số thôn, làng, tổ dân phố còn chật hẹp, cần được quan tâm sửa chữa; quá trình nâng cấp, sửa chữa đường Phan Đình Phùng (thị trấn Phú Hòa) làm ảnh hưởng đến hệ thống nước giọt của làng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, giá chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở quá cao, nhiều hộ gia đình trên địa bàn thị trấn chưa có đất ở, đặc biệt là làng Krái, đa số chưa có bìa đỏ, đất ở. Bên cạnh đó, Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục chậm, nhiều thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân; công tác hỗ trợ chính sách người có công chưa kịp thời, trong khu dân cư còn nhiều hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường...

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: K.P
Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: K.P

Qua những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các ngành và chính quyền địa phương đã trả lời, giải thích làm rõ những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình đã ghi nhận những ý kiến xác đáng của cử tri; đồng thời chỉ đạo địa phương quan tâm giải quyết những ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, đoàn sẽ tiếp thu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null