Cử tri xã Ia Tô phản ánh nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Rơ Chăm H'Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Tô, huyện Ia Grai.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND huyện Ia Grai và đại biểu HĐND xã Ia Tô; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng 150 cử tri xã Ia Tô.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Rơ Chăm H'Hồng đã báo cáo trước cử tri về kết quả kỳ họp thứ 14 chuyên đề và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 6 đến 8-12-2023).

Cử tri xã Ia Tô đã có 18 lượt ý kiến liên quan đến các vấn đề về sản xuất và đời sống như: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân số diện tích đất do các Công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý; trên địa bàn thôn 3 có nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm môi trường; một số hồ đập thủy lợi không được nạo vét, người dân vứt rác, xác động vật chết gây ô nhiễm; mặt đường tỉnh lộ 664 đoạn từ thị trấn Ia Kha đi xã Ia Tô bị bong, tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại; nhiều tuyến đường giao thông trong thôn, làng xuống cấp; một số tuyến đường điện trong thôn, làng không đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt cho người dân; một số nhà sinh hoạt cộng đồng và giọt nước ở làng bị xuống cấp nhưng không có kinh phí sữa chữa...

Cùng với đó, cử tri phản ánh, trong mùa mưa vừa qua, một số diện tích ruộng lúa bị bồi lấp gây khó khăn trong sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới. Hiện nay, giá cà phê tăng cao, nhiều người dân thu hái cà phê xanh và đại lý thu mua cà phê xanh dẫn đến chất lượng kém, cử tri đề nghị các ngành chuyên môn kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân thu hoạch cà phê chín để đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến địa phương được lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn của huyện Ia Grai và UBND xã Ia Tô giải đáp theo thẩm quyền và ghi nhận tiếp tục kiểm tra giải quyết trong thời gian tới.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời sàng lọc, tổng hợp để trình ra kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null