Cựu tù chính trị yêu nước phát huy truyền thống, xây dựng quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Trải qua hơn 23 năm thành lập, với nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa thiết thực, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng, chung tay góp sức vào sự phát triển của tỉnh. Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh lần thứ VI  nhiệm kỳ 2018-2023), P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn ông TRẦN MINH SƠN-Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.
Các cựu tù chính trị yêu nước tỉnh thăm Bia tưởng niệm Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: Thủy Bình
Các cựu tù chính trị yêu nước tỉnh thăm Bia tưởng niệm Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: Thủy Bình
* P.V: Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh để lại những dấu ấn đáng nhớ nào, thưa ông?
Ông Trần Minh Sơn. Ảnh: P.L
Ông Trần Minh Sơn. Ảnh: P.L
- Ông TRẦN MINH SƠN: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận cũng như sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ngành, đoàn thể để triển khai hoạt động. Các cấp Hội, Ban Liên lạc và hội viên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
* P.V: Giáo dục truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và hết sức quan trọng của Hội. Xin ông cho biết, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
- Ông TRẦN MINH SƠN: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và hết sức quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội, Ban Liên lạc Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã cung cấp tài liệu, bài viết cho Viện Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan truyền thông về các nhà tù, trại giam, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các nhà tù, trại giam của địch. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản 5 tập sách “Giữa nanh vuốt kẻ thù”, thể hiện một cách trung thực về ngục tù máu lửa, những man rợ, xảo trá, âm mưu thâm độc của kẻ thù; trên hết là sự ngoan cường, dũng cảm chịu đựng mất mát đau thương và ý chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh chống lại kẻ thù. Các cấp Hội còn tham gia cùng với ngành chức năng phục dựng Nhà lao Pleiku, Bia tưởng niệm các chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972). Đây là những địa chỉ quen thuộc cho “bạn tù” trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm; các thế hệ trẻ đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống cách mạng của cha ông.
* P.V: Theo ông, đâu là những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức các hoạt động của Hội?
- Ông TRẦN MINH SƠN: Thuận lợi lớn nhất là bản thân hội viên Hội Cựu tù chính trị yêu nước đã thực sự nêu gương sáng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một lòng trọn nghĩa với Đảng, vẹn tình với đồng đội; nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào chế độ đãi ngộ của Nhà nước; tham gia và cùng con cháu vận động thực hiện các phong trào do Mặt trận và chính quyền phát động… Chúng tôi luôn tâm niệm: “Quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời”. Hội cũng nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của toàn xã hội, sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành khi hàng năm đều hỗ trợ kinh phí cho Hội duy trì hoạt động.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các cấp Hội cũng còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ở cấp huyện. Việc thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội còn vướng mắc. Nhiều Huyện hội chưa được công nhận là Hội có tính chất đặc thù nên không được cấp ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định. Nhiều hội viên tuổi cao, sức yếu do những năm tháng sống lao khổ tù đày nên không thể đóng góp nhiều cho hoạt động của Hội. Địa bàn quá rộng nên các hoạt động của Hội và hội viên cũng hạn chế.
* P.V: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, định hướng của Hội trong nhiệm kỳ tới là gì, thưa ông?
- Ông TRẦN MINH SƠN: Trong thời gian đến, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh xác định sẽ tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018-2023) đến các cấp Hội, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; học tập, triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng và cấp ủy địa phương; giáo dục hội viên không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Mỗi hội viên giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào tại cơ sở; thực hiện đầy đủ điều lệ, nhiệm vụ của hội viên. Tổ chức Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh luôn cố gắng để xứng đáng với  8 chữ vàng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng: “Kiên trung-Bất khuất-Nghĩa tình-Thủy chung”.
* P.V: Xin cảm ơn ông!
Phương Linh (thực hiện) 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null