Cựu chiến binh Ia Grai góp phần xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cựu chiến binh (CCB) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hội CCB huyện Ia Grai hiện có 3.312 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tập huấn quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy ước, hương ước cho cán bộ, hội viên để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của các cấp ủy, văn kiện đại hội Đảng các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cũng như quy chế giám sát phản biện xã hội. Qua các hoạt động tại cơ sở, nhiều hội viên CCB ngày càng kiên định, vững vàng tư tưởng chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 94 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy chi bộ, 78 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở. Ông Đinh Tuất-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Ia Kha-cho biết: “Thị trấn có 13 chi hội CCB với 440 hội viên, trong đó có 7 đồng chí được bầu vào cấp ủy chi bộ, 6 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025”.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Ia Grai (đứng bên phải) trao tặng giấy khen cho các CCB gương mẫu. Ảnh: Hoàng Cư
Lãnh đạo Hội CCB huyện Ia Grai (bìa phải) trao tặng giấy khen cho các CCB gương mẫu. Ảnh: Hoàng Cư


Phấn khởi trước thành quả này, ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-cho rằng: Với sự rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ cộng với những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, các hội viên CCB chắc chắn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cùng với tuyên truyền, cổ vũ hội viên, nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB các cấp ở huyện Ia Grai còn bám sát từng địa bàn, nắm bắt tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, duy trì hơn 100 tổ trung kiên với trên 600 hội viên gương mẫu sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là huyện biên giới nên Ia Grai rất chú trọng thực hiện công tác phối kết hợp với các địa phương giáp ranh, giữa Hội CCB huyện Ia Grai với Hội CCB huyện Đôn Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Hội CCB huyện thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương án giải quyết các vụ việc với Hội CCB huyện Đôn Mia.

Ông Ksor Do-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Chía-chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ mà nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến phong tục tập quán, hương ước, quy ước của các làng đồng bào dân tộc hai bên biên giới được giải quyết thấu tình đạt lý, không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị mỗi nước. Hội CCB xã Ia Chía thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân, tự vệ làm tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững tình đoàn kết, đảm bảo an toàn tuyệt đối ở khu vực biên giới”.

Những kết quả đạt được cho thấy Hội CCB các cấp ở huyện Ia Grai đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: “Hội CCB huyện Ia Grai luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy kết quả đó, Hội CCB huyện tiếp tục phát triển hội viên, giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng, xây dựng cơ sở Hội ngày càng trong sạch vững mạnh”.

 HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.